Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu thành công tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Phan Hải Thanh – Phó Ban đoàn kết Công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, các ban, ngành liên quan; đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, TX Cửa Lò, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và 96 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân huyện Quỳnh Lưu đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, phong trào thi đua phát triển kinh tế ngày càng mở rộng và mang lại hiệu quả. Đến nay ở vùng đồng bào công giáo đã có 912 mô hình phát triển kinh tế giỏi trên các lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, khai thác và chế biến hải sản có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng bào Công giáo đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, xây dựng trường học, đường cờ “Đại đoàn kết”, trồng các tuyến đường hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng và nhiều công trình nhà thờ, nhà xứ được xây mới hoặc nâng cấp.

Ông Phan Văn Sâm – Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Ông Phan Văn Sâm – Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Kết quả trong 5 năm qua, đã có trên 1.950 hộ hiến đất với hơn 62.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp, tháo dỡ 365 công trình và gần 7.000m tường bao, đóng góp kinh phí trên 25,6 tỷ đồng và 47.800 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, các cơ sở thờ tự được xây dựng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hoạt động của tôn giáo ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2017–2022. Ảnh: Thanh Toàn

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2017–2022. Ảnh: Thanh Toàn

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện nhà thời gian qua, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Đại hội tổ chức hiệp thương bầu Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 35 người, hiệp thương bầu 13 đại diện đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022–2027.

Dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu khen thưởng 1 tập thể, 13 cá nhân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2017–2022.

Tin mới