Đại hội đại biểu xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 3/6, Đảng bộ xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Quỳnh Lưu cùng 147 đại biểu đại diện cho 289 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàn
 Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàn

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Quỳnh Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 291,2 tỷ đồng, vượt 12,8% so với chỉ tiêu Đại hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 8,21%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó dịch vụ- thương mại chiếm 55,5%; nông, lâm, thủy sản chiếm 22,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 40,5 triệu đồng/năm, tăng 19,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước giao ước đạt 20,7 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Việt Hùng.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Việt Hùng.

Nổi bật, trong nhiệm kỳ qua, xã Quỳnh Giang đã huy động được tổng nguồn lực hơn 365 tỷ đồng xây dựng NTM và hoàn thành về đích năm 2017, vượt chỉ tiêu Đại hội. Qua phong trào, địa phương đã xây mới và nâng cấp được 21 công trình phúc lợi như trụ sở làm việc, nhà văn hóa đa chức năng, sân vận động, nhà làm việc bộ phận một cửa của xã, xây dựng mới 22 phòng học, cải tạo, nâng cấp nhiều phòng học và các công trình phụ trợ phục vụ dạy và học ở cả 3 cấp; xây dựng đường giao thông liên xã Quỳnh Giang – Diễn Đoài…

Ngoài ra, địa phương đã thu hút đầu tư xây dựng trang trại sản xuất rau sạch công nghệ cao Đức Tài - Tâm Đạt, Bệnh viện Minh An, Bê tông thương phẩm Giang Sơn… Qua đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. 

Bà con xã Quỳnh Giang trồng mướp trong vụ đông trên đất 2 lúa. Ảnh: Việt Hùng.
 Bà con xã Quỳnh Giang trồng mướp trong vụ đông trên đất 2 lúa. Ảnh: Việt Hùng.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tốt. Phong trào thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, thu hút động đảo người dân tham gia. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 81,2%. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới, cả 3 trường đều đạt chuẩn Quốc gia.

Quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 0,7%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quỳnh Giang phát huy tốt nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực, chủ động thu hút đầu tư vào địa bàn để phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 10,5% trở lên, trong đó, phát triển thương mại, dịch vụ làm khâu đột phá...  Đảng bộ quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 - 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%; cả 3 trường phấn đấu giữ và nâng mức độ chuẩn Quốc gia; nâng tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85% trở lên, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàn.
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đề nghị Đảng bộ xã nỗ lực, đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đồng thời có các giải pháp rà soát, quy hoạch lại vùng sản xuất; khuyến khích tích tụ ruộng đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư xây dựng các mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát huy lợi thế của địa phương về nguồn nhân lực, vị trí địa lý thuận lợi để thúc đẩy phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nghiên cứu quy hoạch phía Nam của xã thành các cụm tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nhằm tạo ra bước đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Giang khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Nhàn.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Giang khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Nhàn.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giang lần thứ XXVI đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Văn Thái được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Giang khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Việt Hùng
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Giang khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Việt Hùng

Tin mới