Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc (TP Vinh) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Phúc (TP. Vinh) tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Sáng 10/6, Đảng bộ phường Hưng Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; các đồng chí trong BTV Thành ủy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố Vinh. Cùng dự có 225 đảng viên đại diện cho gần 1.000 đảng viên trên địa bàn phường.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ phường Hưng Phúc đã lãnh đạo hoàn thành 28/33 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế trên địa bàn có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 1.771 tỷ đồng; giá trị gia tăng thực tế ước đạt 1.566 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,4%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm hơn 81%. Nhiều doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn với nhiều ngành nghề tương đối đa dạng... Tuyến phố chuyên doanh quần áo thời trang trên đường Nguyễn Văn Cừ được hình thành khá rõ nét. Đời sống của nhân dân được nâng lên, với mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 153,3 triệu đồng.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc

Đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phúc trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146,69 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách ước đạt 36 tỷ đồng, bình quân đạt trên 7,2 tỷ đồng/năm; Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt 99,5%.  

Công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã triển khai 14/19 công trình do phường làm chủ đầu tư và 68 công trình do các khối phố huy động nguồn lực thực hiện; tổng vốn đầu tư các công trình là 9,3 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực ngoài ngân sách là 3,4 tỷ đồng...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và khá toàn diện. Trong nhiệm kỳ, Trường Tiểu học Hưng Phúc được thành lập và sớm ổn định hoạt động dạy học, bắt nhịp với các trường trong cùng bậc học của thành phố. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chăm lo; Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng PhúcBàn giao nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường. Ảnh tư liệu PV

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao từng bước phát triển. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai tích cực; Tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 0,09%, giảm xuống còn 0,05 % (đạt chỉ tiêu NQ). Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và chăm lo, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng PhúcĐại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Anh

Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Hưng Phúc đề ra mục tiêu tổng quát xuyên suốt cả nhiệm kỳ đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng phường Hưng Phúc giàu mạnh, văn minh và đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh biểu dương và ghi nhận những kết quả của Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh 

Để phấn đấu sớm đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí nêu một số nội dung chủ yếu mà Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới: Phường đã xác định phát triển kinh tế chủ yếu theo hướng thương mại dịch vụ, cần tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ phát triển; Làm tốt công tác thu ngân sách gắn với chống thất thu hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố giao; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, đất đai. Phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Xây dựng kế hoạch đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các công trình thiết yếu như đường giao thông, nhà văn hóa, mương thoát nước...

Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Đại hội Đảng bộ phường Hưng

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới. Ảnh: Ngọc Anh

Ban chấp hành Đảng bộ phường Hưng Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ phường Hưng Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phúc; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Phạm Anh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc... Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường Hưng Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Giá trị gia tăng trên địa bàn: 1.500 - 1.600 tỷ đồng

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt: 10 - 11%

- Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo tỷ trọng: Dịch vụ thương mại 80 - 81%; Công nghiệp xây dựng: 19 - 20%

- Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2025: đạt         240 - 250 triệu đồng

- Phường đạt chuẩn văn minh đô thị

- Giữ vững tỷ lệ 100% khối văn hóa

- Tỷ lệ Gia đình văn hóa: > 95%

- Giải quyết việc làm cho lao động bình quân: >100người/năm

- Tỷ lệ hộ nghèo: <0,05%

- Đảng bộ phường Hưng Phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Tin mới