Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu, mẫu mực; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, huấn luyện, tuyển quân; xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, là khâu đột phá được Đảng bộ Quân sự thành phố Vinh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 26/5, Đảng bộ Quân sự TP. Vinh tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo TP. Vinh.

Ảnh: Đ.C
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đ.C

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với ý chí, quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ Quân sự thành phố Vinh luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Nổi bật, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, LLVT và học sinh, sinh viên nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch.

Ảnh: Đ.C
Trung tá Võ Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Vinh tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.V

Tổ chức được 52 đợt tập huấn quân sự cho 5.360 đồng chí, huấn luyện cho 12.407 đồng chí dân quân tự vệ, 1.279 đồng chí quân nhân dự bị; Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; công tác tuyển sinh quân sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Cụ thể, tuyển gọi được 755 công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự 233 thanh niên.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, triển khai toàn diện công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Đã xét và được hưởng 59 bộ hồ sơ thương binh; 3.342 bộ hồ sơ theo Quyết định 62; 4.103 bộ hồ sơ theo Quyết định 49; chi trả trên 29 tỷ đồng. Đầu tư mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân cơ động với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoạt động thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được duy trì có nền nếp, đi vào thực chất, có chiều sâu. Đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đô thị văn minh”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Vinh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đ.C
Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Vinh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Đ.C

Tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, phòng, chống cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh. Vận động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện, quỹ an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... với số tiền 405 triệu đồng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy tập trung chỉ đạo một cách sát sao. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng được chú trọng. Đảng ủy thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” và Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 4 không”. 

Ảnh: Đ.C
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đ.C

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân sự TP. Vinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua.

Nhiều năm liền Đảng bộ Quân sự thành phố được BTV Thành ủy xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các năm 2015, 2016, 2017, Ban CHQS TP.Vinh được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Cờ thi đua và Đơn vị Quyết thắng. Đặc biệt năm 2016, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang thành phố cần nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, nhất là lực lượng dân quân cơ động và lực lượng tự vệ cơ quan...

Ảnh: Đ.C
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Ảnh: Đ.C

Tin mới