Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 2/6, Đảng bộ Sở Tài chính Nghệ An tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự  chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. 
 Đảng bộ Sở Tài chính có 81 đảng viên, trong đó có 76 đảng viên chính thức,  sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính  đã lãnh đạo đơn vị  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dưới sự lãnh đạo của BCH đảng bộ đơn vị,  công tác tham mưu, điều hành quản lý ngân sách sát thực và kịp thời.  Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, văn hóa xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Hầu hết các cơ chế, chính sách do Sở Tài chính tham mưu thực sự đã đi vào cuộc sống. Các mặt nhiệm vụ như công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý giá cả  được chú trọng, tăng cường. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo đại hội.
Nhiệm kỳ qua, đơn vị có 3 đồng chí lãnh đạo Sở được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh điều động luân chuyển đến các đơn vị khác để đảm nhiệm các chức vụ cao hơn. Chất lượng tổ chức Đảng được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên  nâng cao; vai trò hạt nhân chính trị của TCCS Đảng được củng cố.
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Tại đại hội, nhiều ý kiến đã  kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành công  và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; bàn giải pháp  thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh.
Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Chánh Thanh tra Sở Tài chính trình bày tham luận về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đồng chí Đậu Thị Minh Loan - Chánh Thanh tra Sở Tài chính trình bày tham luận về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu như hàng năm, Đảng bộ Sở Tài chính được công nhận Đảng bộ TSVM, phấn đấu ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu hàng năm có 80% đảng viên đạt được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với cơ quan, đoàn thể; xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh; 100% các tổ chức đoàn thể hoạt động vững mạnh xuất sắc.
 Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Hải –  Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ. 
Châu Lan – Thanh Quỳnh

Tin mới