Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới của Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc là xây dựng trường phát triển toàn diện, đứng trong tốp trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ - địa chỉ tin cậy cho tuổi trẻ khởi nghiệp.
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 22/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Quốc Hồng -  Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vinh; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ nhà trường. Ảnh: Ngọc Anh

Báo cáo Chính trị trình tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đã tuyển sinh và đào tạo được 5.460 HSSV các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, cao đẳng liên thông. Cùng đó, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường THPT trên địa bàn tỉnh phân luồng, tuyển sinh và đào tạo hệ trung cấp với đối tượng 9+ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hợp tác với Bộ Quốc phòng Lào tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng ngành Cơ điện tử và Điện - Điện tử; tuyển sinh và đào tạo lớp thí điểm bộ chương trình đào tạo được chuyển giao từ Úc và Đức; tuyển sinh và đào tạo tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật cho lao động xuất khẩu. Đào tạo giáo dục định hướng cho hàng ngàn lao động cả nước trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Tiến sỹ Hồ Văn Đàm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc khai mạc đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có 17/23 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Hệ thống cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng đội ngũ tăng lên rõ rệt. Trường đã hoàn thành tốt dự án giai đoạn III của Hàn Quốc do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc chủ trì đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên với tổng trị giá 6 triệu USD...

Công tác nghiên cứu khoa học của trường có bước phát triển mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trường có 95 đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy, học tập và thực tế sản xuất.

Giai đoạn 2015 - 2020, hàng năm nhà trường đều có giáo viên và sinh viên đạt giải cao ở các cuộc thi tay nghề, thi giáo viên dạy giỏi. Nhiều em được chọn đi tham dự cuộc thi tay nghề khu vực ASEAN và quốc tế, kết quả đạt nhiều giải cao... Thành công này là lý do để các đơn vị, doanh nghiệp tin tưởng, lựa chọn trường làm đơn vị cung ứng lao động.

Hiện nhà trường thường xuyên hợp tác để phối hợp đào tạo, cung cấp lao động cho gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đảm bảo hơn 90% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp được tư vấn, giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định cả ở trong và ngoài nước...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Các đảng viên biểu quyết các nội dung chương trình đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ đó là: 
- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Xây dựng trường phát triển toàn diện về mọi mặt, đứng trong tốp trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4;
- Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ và là địa chỉ tin cậy cho tuổi trẻ khởi nghiệp.
- Mở rộng liên kết đào tạo, quan hệ quốc tế đảm bảo đủ chỉ tiêu đề ra; nghiên cứu thị trường lao động để tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm một số mã ngành phù hợp với thực tiễn.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển KT - XH; tập trung các đề tài hướng tới mục tiêu nâng chất lượng đào tạo, tiếp cận và ứng dụng công nghệ kỹ thuật đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Đồng chí Lê Quốc Hồng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quốc Hồng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vinh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi thích hợp để phấn đấu đạt các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, nằm trong hệ thống các trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; tập trung tìm kiếm và mở các mã ngành mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn của trường nghề chất lượng cao, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Chú trọng công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu, uy tín của nhà trường gắn với thực hiện công tác tuyển sinh, mở rộng địa bàn, đối tượng tuyển sinh không chỉ trong địa bàn tỉnh. Chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ, nhà trường và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường với tinh thần đổi mới dân chủ, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Anh

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quố

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Anh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Văn Đàm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới