Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An là giữ vững quy mô tuyển sinh hàng năm từ 1.800 - 2.400 học sinh, sinh viên; mở thêm 3 mã ngành đào tạo; đến năm 2025 phấn đấu mã ngành Máy lạnh và điều hòa không khí cấp độ ASEAN, 1 mã ngành cấp độ quốc tế; 100% học sinh sinh viên ra trường có việc làm.
Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt  Đức

Sáng 8/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy,  Đảng ủy phường Trung Đô và toàn thể đảng viên Đảng bộ nhà trường. Ảnh: Ngọc Anh

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đã tuyển sinh và đào tạo được 8.881 học sinh, sinh viên; trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp 3.806, trình độ sơ cấp 5.075, so chỉ tiêu được giao năm 2015 vượt 5,7%. Cùng đó, liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội đào tạo cho 450 sinh viên và Khoa Đào tạo lái xe đã đào tạo 3.850 học viên. Đặc biệt, 100% học sinh, sinh viên (HSSV) ra trường được các công ty, đơn vị tuyển dụng và đánh giá cao về chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy nhà trường đã kết nạp được 57 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và khả năng lập thân, lập nghiệp cho HSSV, Đảng ủy Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Ngọc Anh
PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Nhiệm kỳ qua, toàn trường đã tổ chức 15 hội thảo, 120 cuộc tọa đàm học thuật cấp trường, khoa, bộ môn; thực hiện 6 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp quốc gia và 92 đề tài cấp trường. Năm 2019, nhà trường có thiết bị đạt giải Nhì tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Giai đoạn 2015 - 2020, nhà trường tích cực tìm kiếm đối tác và ký biên bản hợp tác với một số trường đại học ở Hàn Quốc như: Đại học Seoul, Đại học Tongmyong. Triển khai hợp tác với Học viện Nhật ngữ Higashi Asia đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên, học viên tại trường để có thể đi xuất khẩu lao động và du học Nhật Bản. Liên kết với Công ty cổ phần hợp tác thương mại Toàn Cầu để đào tạo tiếng Đức cho sinh viên, học viên có nhu cầu du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt  Đức

Các đảng viên biểu quyết các nội dung chương trình đại hội. Ảnh: Ngọc Anh 

Trong nhiệm kỳ, hàng năm Đảng bộ luôn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 98% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức Đảng và đảng viên xếp loại yếu kém...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ đó là: Giữ vững quy mô tuyển sinh hàng năm từ 1.800 - 2.400 học sinh, sinh viên; mở thêm 3 mã ngành đào tạo; đến năm 2025 phấn đấu mã ngành Máy lạnh và điều hòa không khí cấp độ ASEAN; 1 mã ngành cấp độ quốc tế; 100% học sinh sinh viên ra trường có việc làm. Thực hiện tốt mô hình đào tạo 9+ gắn với phân luồng học sinh THCS và học sinh THPT; liên kết đào tạo 15 - 20 đơn vị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng người học, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng lao động; tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, năng lực sư phạm tiếp cận với sự phát triển của khoa học công nghệ...

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngọc Anh
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội thảo luận, làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới: Cần xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi thích hợp để thực hiện mục tiêu trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh cao. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo  hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo nghề chất lượng cao theo nhu cầu thị trường.

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt  Đức

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Anh

Trường cao đẳng Việt Đức

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Anh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới