Đại hội Đảng bộ xã An Hòa (Quỳnh Lưu) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (21 và 22/5), Đảng bộ xã An Hòa (Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Hòa đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tranh thủ nguồn lực, phát triển nhanh trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Ngọc Bích
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Ngọc Bích

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 480 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - ngư nghiệp chiếm 42,7%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 35%, tăng 6,5% so với năm 2015; Dịch vụ - thương mại chiếm 22,1%, tăng 4,9% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,29% (so với năm 2015 giảm 3,51%), vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được địa phương quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt nên đạt được kết quả tốt. 100% thôn có nhà văn hóa, 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 10/14 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới. Duy trì thực hiện tốt phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học được nhân dân quan tâm chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

An Hòa là xã ven biển, nhân dân phát huy tiềm năng để sản xuất muối, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng và giá trị muối. Ảnh: Việt Hùng
An Hòa là xã ven biển, nhân dân phát huy tiềm năng để sản xuất muối, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng và giá trị muối. Ảnh: Việt Hùng

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng nâng cấp như: giao thông nông thôn, kênh mương bê tông, các trạm bơm nông nghiệp, trường lớp học, nhà văn hóa xã, thôn, trạm y tế... Tổng các nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn là 207 tỷ đồng. Xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất với dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Ngọc Bích
Các đại biểu biểu quyết thống nhất với dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Ngọc Bích

Đảng bộ xã đề ra 28 chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Phấn đấu đưa tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm 9 - 10%; ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chiếm từ 40 - 42%; tăng sản lượng lương thực, muối, thủy sản; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 68 - 70 triệu đồng/năm.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đưa trường mầm non và THCS đạt chuẩn Quốc gia. Xã giữ vững các tiêu chí Quốc gia về y tế. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 1 - 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã An Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Bích
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã An Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Bích

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã An Hòa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tin mới