Đại hội Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung nâng cao các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 17/5, Đảng bộ xã Đại Đồng (Thanh Chương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xã Đại Đồng được sáp nhập từ 3 xã Thanh Tường, Thanh Văn và Thanh Hưng theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. 

Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: P.V
Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Nguyễn Văn Thùy phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: P.V

5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ 3 xã Thanh Tường, Thanh Văn và Thanh Hưng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng xã trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bước đầu hình thành được các vùng sản xuất cây ăn quả; xây dựng các mô hình trồng đậu, dưa leo trên đất 2 lúa cho thu nhập cao. Chăn nuôi tiếp tục phát triển khá cả về số lượng và chất lượng, kinh tế gia trại bước đầu cho thu nhập khá, diện tích đất được khai thác triệt để.

Dịch vụ, thương mại, ngành nghề, công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển. Trên địa bàn xã duy trì hoạt động tốt 2 làng nghề (làng nghề mộc mỹ nghệ và làng nghề bún bánh), ngoài ra các ngành nghề khác như xây dựng, làm trống... giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: P.V
Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: P.V

Phong trào xây dựng Nông thôn mới được Đảng bộ và nhân dân xã nhà thi đua sôi nổi, nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến tài sản để xây dựng công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các công trình văn hóa phúc lợi.

Từ năm 2016 đến năm 2019, tổng nguồn vốn huy động xã hội cho đầu tư xây dựng nông thôn mới tăng thêm 88,97 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 8,207 tỷ đồng, chiếm 9,24%. Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của xã Đại Đồng đến nay đạt trên 200 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, hoạt động đồng bộ và hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của người dân, dự ước tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 xuống còn 1,4%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2016 lên 38 triệu đồng năm 2019, ước thực hiện năm 2020 đạt 45,3 triệu đồng/người/năm.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt xã nhà có nhiều khởi sắc, nhân dân phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng trước sự đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo xã Đại Đồng ngày càng phát triển, trong đó tập trung nâng cao các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.V
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.V

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương ghi nhận, đánh giá cao ngay sau khi sáp nhập, xã đã bắt tay ngay vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân.

Định hướng phát triển thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Đại Đồng cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.  Xây dựng các đề án kế hoạch như xây dựng trang trại, gia trại, Đề án phát triển chăn nuôi bò hàng hóa, vườn mẫu, phát huy năng lực hiệu quả từ đất đai của địa phương.

Trên cơ sở quy hoạch và phát triển công nghiệp - xây dựng của tỉnh và huyện; địa phương xác định lợi thế là điểm kết nối nhiều tuyến giao thông để quy hoạch, định hướng và xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp - xây dựng dài hạn, nhất là lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Tạo các chính sách, cơ chế để thu hút đầu tư quy hoạch, xây dựng các khu vực buôn bán tập trung tại chợ Rạng, chợ Vịnh và các khu vực trung tâm khác để vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán lẻ các mặt hàng phục vụ nhân dân trên địa bàn, vừa giải quyết việc làm nâng cao thu nhập.

Bí thư Huyện ủy Thanh Chương bày tỏ tin tưởng phát huy truyền thống thế mạnh của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, hiếu học; với sự quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, đồng tâm, hợp lực, phấn đấu xây dựng Đảng bộ xã Đại Đồng vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã Đại Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Thùy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới