Đại hội Đảng bộ xã Diễn Kim (Diễn Châu) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Diễn Kim (Diễn Châu) tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; Đẩy mạnh toàn diện; phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Phấn đấu xây dựng Diễn Kim trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Trong 2 ngày (17- 18/5), Đảng bộ xã Diễn Kim (Diễn Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Bốn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Diễn Châu và 233 đại biểu đại diện cho 448 đảng viên của 14 chi bộ trực thuộc.

Ảnh: PV
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: P.V

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế trên địa bàn xã tăng trưởng khá toàn diện, đạt 13,4% /năm (chỉ tiêu đại hội là 9 - 10%). Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hiện nay dịch vụ, thương mại chiếm 57,9 %, công nghiệp - xây dựng 25,8% và nông nghiệp 16,3%. Thu nhập bình quân đầu người cuối quý I/2020 ước đạt 3,3 triệu đồng/tháng (ước cả năm gần 40 triệu đồng/người/năm), mục tiêu đại hội là 35 - 40  triệu đồng/người/năm, bằng 1,75% so với năm 2015; số hộ nghèo giảm còn 0,92 %.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Diễn Kim luôn chú trọng giữ vững quốc phòng - an ninh và phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội... Hiện nay, cả 3 cấp trường học đều đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, xã cũng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” phát triển sâu rộng; chú trọng các thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng xã hội hóa; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 85%. Xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
 Thuyền săn tôm tít của bà con ngư dân xã Diễn Kim
Xã Diễn Kim có gần 130 bè mảng đánh bắt hải sản, tạo việc làm ổn định cho người dân. Ảnh tư liệu (Lê Thắng)

Đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Diễn Kim chú trọng thực hiện trên cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm đã kết nạp mới 65 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 448 đồng chí. Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Ảnh: PVCác đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: P.V
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Diễn Kim tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 là 13 - 13,5%; phấn đấu giá trị nông nghiệp đạt từ 75 - 77 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 210 - 215 tỷ đồng; dịch vụ, thương mại và thu khác 350 - 370 tỷ đồng.
Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 - 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 90%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,5% vào năm 2025;
Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Phấn đấu xây dựng Diễn Kim trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Kim nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt. Ảnh: P.V
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Kim nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt. Ảnh: P.V

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXII, gồm 15 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu, nhiệm kỳ 2020-2015.

Tin mới