Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Vượt qua khó khăn là xã miền núi không thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hồng Sơn đã thực hiện tốt nghị quyết đề ra, nhờ đó đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Sáng 3/6, Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Hoàng Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đô Lương.
Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Hoàng Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đô Lương.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Minh - Bí thư Đảng ủy xã đã trình bày Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư mở rộng diện tích các mô hình gia trại, phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Minh - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương
Đồng chí Nguyễn Cảnh Minh - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiều mô hình kinh tế tiếp tục phát triển như: Nuôi ốc bươu đen, cua đồng, gà đồi, chế biến tinh bột nghệ, trồng cây ăn quả cho thu nhập cao... Chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại. Sản lượng lương thực có hạt cuối nhiệm kỳ đạt gần 1.800 tấn.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy - UBND xã Hồng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Ngoài ra, xã đã vận động, hướng dẫn các gia đình có con em trong độ tuổi lao động tham gia xuất khẩu lao động và đi làm việc ở các công ty trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Hiện nay, xã Hồng Sơn hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2021 đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê hàng hóa và sinh sản, trong đó chăn nuôi gia cầm bán công nghiệp kết hợp phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây nguyên liệu, cây lấy gỗ nhằm khai thác mọi tiềm năng, lợi thế về đất đai và người lao động. Mở rộng, phát triển các loại hình dịch vụ; hình thành các dịch vụ đầu mối như: lươn, cua, ốc bươu, hoa quả cung cấp cho thị trường trong và ngoài xã. Động viên nhân dân tích cực phát huy lợi thế về xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Mô hình nuôi ốc bươu đen sinh sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên địa bàn xã Hồng Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
Mô hình nuôi ốc bươu đen sinh sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên địa bàn xã Hồng Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

Sau một nhiệm kỳ, kinh tế xã Hồng Sơn đã phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội được quan tâm.  Hệ thống chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Hồng Sơn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương
Đồng chí Hoàng Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương đã nêu bật kết quả đạt được của Đảng bộ xã Hồng Sơn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục tập trung chỉ đạo khai thác tốt quỹ đất để phát triển kinh tế vườn rừng cả trước mắt và lâu dài về cây nguyên liệu, cây lấy gỗ, cây dược phẩm có giá trị. Bên cạnh đó, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Riêng vùng đất thấp trũng tận dụng phát triển chăn nuôi thủy sản. Tăng cường chỉ đạo phát huy các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương
 Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó, tập trung tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 52 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu xây dựng trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; phấn đấu 85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Kết nạp đảng viên mới từ 20 - 22 đồng chí; hàng năm Đảng bộ và chính quyền xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.
 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Tăng Văn Cường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Tin mới