Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 4 mũi đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
a
Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện và 223 đại biểu đại diện cho 440 đảng viên trong Đảng bộ. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 20/3, Đảng bộ xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 5 năm tới. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên ở Đảng bộ Hưng Nguyên.

Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; gắn với phát huy dân chủ, khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; đề cao trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể; trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hưng Đạo có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Đồng chí Lê Huy Khoa - Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc đai hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Huy Khoa - Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn là 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/năm. Hưng Đạo được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Thông qua phong trào xây dựng NTM và NTM nâng cao, trong nhiệm kỳ, Hưng Đạo đã huy động tổng các nguồn lực đạt 34,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo được quan tâm với nhiều giải pháp, biện pháp, tạo điều kiện cho người nghèo giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,1% (năm 2015) xuống còn 1,9% (năm 2019) giảm còn 1,9%. 

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ chú trọng toàn diện từ công tác tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận… Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng nâng cao, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Đại hội Đảng bộ xã Hưng Đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 5 năm tới.

Theo đó, Đảng bộ xã xác định mũi 4 đột phá: Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng; cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã có phong trào toàn diện và nằm trong tốp đầu huyện.  

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát hiểu tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của cấp trên để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, trở thành một trong những đơn vị cấp xã dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Hưng Nguyên.

Bí thư Huyện ủy cũng đặt ra yêu cầu Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như phối hợp hoạt động giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ.

Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đặng Thị An - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung

2. Lưu Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ trực Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020

3. Trần Thị Hậu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

4. Phan Xuân Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

5. Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Đoàn Thanh niên

6. Lê Huy Khoa - Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020

7. Nguyễn Thị Tú Lệ - Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

8. Phạm Thị Lịch -  Công chức Văn phòng UBND xã

9. Lê Thị Phượng - Bí thư Chi bộ xóm 3

10. Lưu Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng ban quân sự xã.

11. Lê Văn Thành - Chủ tịch UBMTTQ xã

12. Lưu Đức Thành - Chủ tịch Hội Nông dân

13. Thái Thị Phương Thảo - Thường trực Ủy ban MTTQ xã

14. Vũ Thị Thường - Công chức Tài chính - Kế toán

Tin mới