Đại hội Đảng bộ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nam Anh, huyện Nam Đàn tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch.

Sáng 15/5, Đảng bộ xã Nam Anh (huyện Nam Đàn) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị đại hội điểm cấp xã đầu tiên của huyện Nam Đàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

15/17 chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Có 15/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ xã Nam Anh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Hồ Viết Hoàng -  Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, kinh tế có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9%. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 436.216,7 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân là 9,9%. Thu nhập bình quân đầu người 55,3 triệu đồng.

Xã Nam Anh là đơn vị dẫn đầu toàn huyện xây dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao (9,2 ha). Trong đó 3 mô hình nhà lưới khép kín từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ.

Mô hình trồng dưa chuột nhà lưới tại xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Mô hình trồng dưa chuột nhà lưới tại xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Ngoài việc duy trì ổn định diện tích rau màu 465 ha đã chú trọng phát triển một số cây trồng cho giá trị kinh tế cao như hoa lý, cà tím, bí xanh, mướp đắng mướp ngọt… Kinh tế trang trại từng bước được hình thành và phát triển. Có nhiều trang trại cho thu nhập kinh tế khá, trong đó có 4 trang trại đạt tiêu chí.

Đến nay, đã có nhiều sản phẩm có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý như tinh bột sắn dây, tương Sa Nam, riêng tương Sa Nam đạt 4 sao theo chương trình OCOP.

Chương trình xây dựng NTM được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Việc huy động nguồn lực thực hiện chương trình đạt kết quả khá. Tổng kinh phí huy động toàn xã hội là 529.682 triệu đồng. Trong đó xây dựng kết cấu hạ tầng 43.062,5 triệu đồng.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã đã tập trung thực hiện tốt quy hoạch và quản lý tốt theo quy hoạch được duyệt. Hệ thống giao thông đã được cứng hóa đường xóm 33,754/35,87 km đạt 94,1%, đường xã 14,413/15,7km đạt 92,3%.

Cở sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư, chỉnh trang. Trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng mới khang trang. Đề án xây dựng xóm “Sáng- xanh- sạch- đẹp” được chú trọng quan tâm cải thiện, toàn xã xây dựng được 23,6km đường hoa, ngõ hoa; 5 cụm tuyên truyền, 836 cột cờ gia đình.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thu nhập và đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nhâng cao. Các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, cận nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5% (thấp hơn tỷ lệ chung của huyện).

Vai trò năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới; xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, dân chủ được phát huy. Hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Tạo được sự đồng thuận, phấn khởi tin tưởng trong nhân dân, tạo động lực tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Vị thế của Nam Anh ngày càng được khẳng định, 2 năm gần đây đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện Nam Đàn.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nam Anh đề ra mục tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nam Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nêu rõ những hạn chế Nam Anh cần khắc phục, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh theo định hướng của huyện Nam Đàn và mục tiêu của đại hội phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025.

Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ phải tập trung cao sự lãnh đạo để hoàn thành các tiêu chí trở thành xã NTM kiểu mẫu. 

Quang cảnh xã Nam Anh, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh xã Nam Anh, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời Đảng bộ phải phát huy được nội lực, tận dụng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động sử dụng tối đa các nguồn lực. Đi cùng với đó là tích cực tranh thủ ngoại lực…xây dựng xã Nam Anh ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Anh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Anh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Hồ Viết Hoàng tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ xã Nam Anh.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới