Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Sơn (Đô Lương) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Sáng 9/6, Đảng bộ xã Ngọc Sơn (Đô Lương) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cùng đại diện một số ban, ngành cấp huyện.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Sơn
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Sơn

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng bộ xã Ngọc Sơn đã thông qua báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn đã cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới, bằng cách làm phù hợp, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong 5 năm qua, cả hệ thống chính trị xã Ngọc Sơn cùng toàn thể nhân dân đã chung tay đóng góp đầu tư rải nhựa đường tỉnh lộ 534 chiều dài 2,4 km; 5 tuyến đường liên xã có chiều dài 5,1km. Đường liên xóm có 45 tuyến chiều dài 15,3 km và đường ngõ thôn xóm có 34 tuyến, chiều dài 1,9 km đã được bê tông hóa. Đường trục chính nội đồng 33 tuyến, chiều dài 12,7km, được cứng hóa đạt 100%.  

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng bộ xã Ngọc Sơn trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương
Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng bộ xã Ngọc Sơn trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Hệ thống thủy lợi trạm bơm, hồ đập được xây dựng đạt chuẩn, đã kiên cố bê tông hóa được 6,6 km kênh mương đạt 100%,  tập trung đầu tư xây dựng sân thể thao, công sở xã, chợ Lấng, tu sửa củng cố cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, công trình đình chùa Phúc Yên. Tổng số vốn đầu tư cả giai đoạn xây dựng nông thôn mới hơn 176,5 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp 85,4  tỷ đồng,  đồng thời  hiến gần 5.500 m2 đất và đóng góp 12.000 ngày công. Năm 2019 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, về đích trước 1 năm so Nghị quyết Đại hội...

Một góc trung tâm xã Ngọc Sơn (Đô Lương) hôm nay. Ảnh: Ngọc Phương
Một góc trung tâm xã Ngọc Sơn (Đô Lương) hôm nay. Ảnh: Ngọc Phương

Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 9,1% (vượt 1,1% so với mục tiêu đại hội). Tổng giá trị sản xuất đạt 138,8 tỷ đồng (đạt 100 % so mục tiêu đại hội),  tăng 102,1%  so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35,6 triệu đồng, tăng 11,6 triệu đồng so với  năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua hàng năm, đến nay còn 2,8%.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tốt. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 76% -  90%. Chất lượng giáo dục, học sinh giỏi ngày càng tăng; cơ sở vật chất trường lớp được tu sửa và làm mới; trường tiểu học giữ vững chuẩn quốc gia mức 1, trường mầm non đạt trường tiên tiến. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Sơn tập trung khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của xã để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đảng bộ xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm đó là: khai thác các lợi thế về vùng ven Sông Lam để xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, vùng đất chuyên màu dọc ven sông và trên 7,2 ha vùng bãi, hình thành sản xuất hàng hóa cơ cấu trồng cây dược liệu, rau màu cao cấp,  sản phẩm công nghệ sạch, khép kín theo chuỗi giá trị để tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao.  Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung, gia trại, trang trại bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch khu vực trung tâm xã, thu hút lấp đầy khu vực Lấng để xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư dự án sản xuất hoặc nhà máy vào vùng Lấng và vùng cây Bùi để tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm, phát triển các nghề truyền thống các nghề mộc dân dụng, cơ khí, xây dựng, chế biến sản phẩm từ nông nghiệp.

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025:
Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 175,5 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân đầu người khoảng 50 triệu đồng/người/năm.
Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%, thấp hơn mức bình quân chung của huyện.
Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 90%
Giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và chuẩn quốc gia trường tiểu học.
Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức 1
Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm HTXSNV.
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương
Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương
  Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Ngọc Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần tập trung huy động tối đa các nguồn lực và ngoại lực để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản trên địa bàn xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Phát huy lợi thế là một xã có địa hình xen kẽ đồi, đồng, bãi, sông để trồng cây dược liệu. Song song với phát triển kinh tế phải tập trung quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phát huy các giá trị di tích trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng - quân sự địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Sơn
Ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Sơn

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Lam được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới