Đại hội Đảng bộ xã Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (16 - 17/5), Đảng bộ xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 220 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 493 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Ảnh: Thu Hương
220 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 493 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Phúc Thọ đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Có 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ước đạt 9,1%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ đã huy động trên 91 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Toàn xã có 83,3% xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường...

Ảnh: Thu Hương
 Hàng năm xã Phúc Thọ duy trì tổ chức sinh hoạt hè gắn với cắm trại, tạo thêm khí thế thi đua học tập tốt, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Thu Hương

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được quan tâm. Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Ảnh: Thu Hương
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: PV

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phúc Thọ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu lao động. Giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến xóm thực sự vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đưa xã Phúc Thọ trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Ảnh: Thu Hương
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thu Hương.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới