Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phong (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phong (Thanh Chương) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong suốt cả nhiệm kỳ. Trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Sáng 18/5, Đảng bộ xã Thanh Phong (Thanh Chương) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025;  bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sáng 18/5, Đảng bộ xã Thanh Phong (Thanh Chương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn 2020 – 2025; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Mai Hoa

Tạo bước phát triển toàn diện

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thông qua đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động từ xã đến xóm, nhất là vai trò, trách nhiệm người đừng đầu, sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xã Thanh Phong đã tạo ra sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Minh chứng rõ nét nhất là Đảng bộ và nhân dân đã xây dựng thành công, được UBND tỉnh cộng nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phong nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2015 - 2020 là 8,95% năm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vât nuôi có hiệu quả và giá trị hàng hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa giới vào đồng ruộng.

Nhờ vậy, cây lúa cơ bản được cơ cấu giống lúa lai, vụ xuân đạt 95% diện tích. Thanh Phong cũng đã quy hoạch và hình thành được vùng trồng cây ăn quả chuyên canh, điển hình là bưởi Diễn, vải thiều. Chăn nuôi cũng được chuyển hướng theo mô hình tập trung, ứng dụng KHCN, nâng cao chất lượng vật nuôi và giá trị kinh tế.

Đồng
Đồng chí Lê Minh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Chương nhấn mạnh một số yêu cầu đối với Đảng bộ xã Thanh Phong trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mai Hoa

Song song với nông nghiệp, lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ, thương mại cũng được cấp ủy, chính quyền khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng và phát triển. Trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư, đưa vào sử dụng chợ mới Thanh Phong.

Tổng số hộ kinh doanh tạp hóa và các dịch vụ vận tải, xay xát, dịch vụ nông nghiệp, sản xuất đồ mộc, sản xuất gạch là gần 200 hộ và 30 tổ nề.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,5 triệu đồng năm 2015 lên 35 triệu đồng năm 2019, ước thực hiện năm 2020 đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Văn hóa – xã hội tiếp tục được chăm lo; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch – đẹp thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ từ điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc cùng với ý thức, trách nhiệm giữ gìn môi trường, cảnh quan trong nhân dân được nâng lên… Tổng đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ hơn 150 tỷ đồng.

Cac
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ, Đại hội đã đề ra định hướng, mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ mới, đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra trong suốt cả nhiệm kỳ; trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tại Đại hội, thay mặt đoàn công tác huyện, đồng chí Lê Minh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Chương nhấn mạnh một số yêu cầu đối với Đảng bộ xã Thanh Phong trong nhiệm kỳ mới. 

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội. Công tác xây dựng Đảng cần chăm lo toàn diện về chính trị, tư tưởng tổ chức, cán bộ; đạo đức; kiểm tra, giám sát; dân vận...; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng trong Đảng, trong nhân dân vì sự phát triển chung của địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thực hiện đúng quy trình bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí; bỏ phiếu thăm dò tín nhiễm chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

1, Đồng chí Phan Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2, Đồng chí Trịnh Xuân Thị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3, Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5, Đồng chí Lê Văn Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã.
6, Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Bí thư Đoàn xã.
7, Đồng chí Trần Thị Thanh Nhã - Chủ tịch Hội HLPN xã.
8, Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Công an xã.
9, Đồng chí Nguyễn Duy Minh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã.
10, Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Công chức ĐC-XD xã.
11, Đồng chí Phan Trọng Thìn - Công chức VH-XH xã.
12, Đồng chí Phan Văn Sáu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.
13, Đồng chí Trần Thị Thảo - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
14, Đồng chí Trần Đình Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Phong.

Tin mới