Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn)-Sáng 9/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có đồng chí Lê Minh Thông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Việt Nam và các tỉnh bạn. Ảnh Thanh Lê
Dự đại hội có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn. Ảnh: Thanh Lê

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 1978. Đến nay, Hội đã thu hút sự tham gia tích cực của gần 100 hội viên. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Trường Đại học Vinh giữ vai trò chủ lực với nhiều hoạt động phong phú, có hiệu quả, góp phần vào thành tích chung trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam- Ba Lan nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động, sửa đổi, bổ sung của Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam; quảng bá thông tin về đất nước, con người, văn hoá, truyền thống của Việt Nam và Ba Lan nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết sâu sắc để góp phần phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Hội mở rộng và đa dạng hoá các chương trình khai thác nguồn lực để giới thiệu chính sách thu hút đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, vận động các chương trình viện trợ nhân đạo của Ba Lan và cộng đồng người Việt ở Ba Lan.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan khẳng định thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tạo nhiều thuận lợi mới để đẩy mạnh hợp tác không những lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo mà các lĩnh vực khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hội viên  tích cực làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân, chủ động khai thác thông tin để tìm kiếm quan hệ, đối tác mới ở Ba Lan; Kết nối Nghệ Kiều ở Ba Lan để xúc tiến các hoạt động giao lưu hữu nghị hiệu quả; Xúc tiến thành lập các chi hội ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Trường Đại học Vinh.

Trao Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt Nam- Ba Lan Việt Nam cho các đại biểu. Ảnh Thanh Lê
Trao Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Nghệ An cho các đại biểu. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Nghệ An nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan./.

Thanh Lê 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới