Đại hội Hội Kiến trúc sư Nghệ An nhiệm kỳ 2015- 2020

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/12, Hội Kiến trúc sư Nghệ An tổ chức Đại hội khóa VIII nhiệm kỳ 2015- 2020. 
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.
Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có trên 150 kiến trúc sư, trong đó có 77 hội viên Hội kiến trúc sư (KTS) hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tại các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Xây dựng, UBND TP Vinh, Ban quản lý KKT Đông Nam... Trong 5 năm qua, các thành viên cuả hội đã có những đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển KT- XH của tỉnh. Như phối hợp lập các đề án xây dựng lớn như vùng Nam Thanh - Bắc Nghê, vùng Nam Nghệ - Bắc Hà đã được Chính phủ phê duyệt; đóng góp phản biện trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch TP Vinh; lập quy hoạch hầu hết các xã trong tỉnh theo 19 tiêu chí xây dựng NTM; tham gia phản biện và đóng góp ý kiến cho hàng chục đồ án, dự án và các công trình lớn trong tỉnh như: Cụm tượng đài Trường Thi- Bến Thủy, tượng đài Phan Đăng Lưu, Trung tâm điện ảnh...
Tại đại hội, ông Lương Bá Quảng - Chủ tịch Hội KTS Nghệ An cũng đã nêu ra phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới để các thành viên thảo luận và thông qua. Mục tiêu 5 năm tới sẽ kết nạp thêm từ 10- 15 hội viên, động viên hội viên tham gia xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành về các lĩnh vực Kiến trúc- quy hoạch xây dựng đô thị- nông thôn; tham gia các đề tài nghiên cứu của Hội KTS Việt Nam; Đồng thời hội sẽ chủ động phối hợp với Hội KTS Việt Nam tổ chức một số chuyên đề bồi dưỡng nâng cao lý luận, kiến thức tổng hợp cho các KTS trẻ...
Dịp này, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015-  2020.
Phú Hương 

Tin mới