Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, Đại hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên chính thức, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là hội viên của 18 Chi hội Nhà báo. ​

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐHQH tỉnh …

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí: Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ; Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Công tác hội; Phan Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng; Trần Thị Hương Giang - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch; Trần Thái Sơn - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc phiên chính thức, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh đề nghị các hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tích cực góp phần vào sự thành công của Đại hội. 

đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh lần thứ XII, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh khai mạc phiên chính thức Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh khai mạc phiên chính thức Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

BÁO CHÍ NGHỆ AN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng báo chí Nghệ An luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Báo chí Nghệ An đã phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, là lực lượng chủ lực, đi đầu trong tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đẩy lùi đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan -  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan báo chí của tỉnh luôn tích cực đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại trong kỷ nguyên số, truyền thông đa phương tiện góp phần tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao. Tích cực tạo thêm nguồn thu, phát triển kinh tế báo chí, cải thiện đời sống người làm báo. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội - từ thiện của báo chí, giúp đỡ các địa phương, gia đình, đối tượng gặp khó khăn...

Quang cảnh phiên chính thức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh phiên chính thức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản báo chí đã có nhiều đổi mới, chặt chẽ, hiệu quả tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng, phát huy được sáng tạo và sự đa dạng phong phú cả về nội dung và hình thức thể hiện.

Riêng Báo Nghệ An, sự phát triển lớn mạnh của Báo được khẳng định trong việc xây dựng và thực hiện thành công tòa soạn hội tụ. Với 4 ấn phẩm báo chí gồm: Báo Nghệ An hàng ngày, Báo Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Dân tộc và miền núi, Báo Nghệ An điện tử đã nâng tầm và vị thế của Báo với đồng nghiệp cả nước.

Quang cảnh phòng Hội tụ Báo Nghệ An.
Quang cảnh trung tâm xuất bản hội tụ Báo Nghệ An.

Hoạt động của Hội nhà báo tỉnh ngày càng đi vào thực chất và có nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp người làm báo cho hội viên thường xuyên quan tâm.

Hàng trăm tác phẩm báo chí của các chi hội đã đạt các giải Báo chí Quốc gia, cấp Trung ương, cấp tỉnh; công tác phát triển hội viên, khen thưởng, kịp thời động viên tôn vinh hội viên nhà báo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được quan tâm.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LÀM BÁO NHÂN VĂN, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI

Trong nhiệm kỳ VIII (2020-2025) Hội Nhà báo Nghệ An phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cụ thể đặt ra với phương hướng chung là: "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng và phát triển báo chí và đội ngũ những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới".

Nhằm thực hiện được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ cơ bản và 13 giải pháp. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh phát triển 90-100 hội viên mới; Mỗi năm có 120-150 tác phẩm báo chí xuất sắc đạt các giải báo chí do Trung ương, địa phương phát động; Xây dựng Hội Nhà báo tỉnh đạt danh hiệu Đơn vị Xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khái quát lại những kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và khẳng định, trong thành công đó có sự đóng góp vô cùng tích cực của Hội Nhà báo tỉnh, đội ngũ nhà báo, phóng viên báo chí tỉnh nhà.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động công tác; phát huy vai trò là nơi đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, xã hội, ý thức công dân của người làm báo trong hoạt động nghề nghiệp.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh tặng Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của UBND tỉnh tặng Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các hội viên, cần tích cực tìm tòi, sáng tạo, tích cực bám cơ sở và thực tiễn cuộc sống, bắt nhịp mạnh mẽ với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Các hội viên phải là lực lượng chính trị hùng hậu, tiên phong, trung thành xung kích trên mặt trận tư tưởng; Tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực bền bỉ, những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định, báo chí không thể thắng mạng xã hội về tốc độ đưa tin nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của những người báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong thời đại chuyển động kỹ thuật số.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Nghệ An. Phạm Bằng
Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, ngoài các nhiệm vụ chính trị thì Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An thông qua hoạt động nghiệp vụ, góp phần quan trọng xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh tỉnh Nghệ An đoàn kết, đổi mới sáng tạo, với khát vọng vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, xứng đáng với điều mong mỏi thiết tha của Bác Hồ là Nghệ An nhanh trở thành tỉnh khá nhất của miền Bắc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng
Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ cũ chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ cũ chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và những người làm báo trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Tiếp tục nâng cao vị trí vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, xây dựng, phát triển báo chí và đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới./.

Danh sách 6 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí  Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
2. Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
3. Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
4. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
5. Đồng chí Hồ Viết Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Diệp - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
Danh sách 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:
1. Đồng chí Hồ Công Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

Tin mới