Đại hội Thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2012

(Baonghean.vn) - Hôm nay (28/11), Bộ CHBP tỉnh đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2009 -2012. Tham dự có thiếu tướng  Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Học - Phó tư lệnh QK4; đồng chí  Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo các đại biểu trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng bộ đội biên phòng  tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong 3 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP tỉnh Nghệ An được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Tình hình trong nước, kinh tế - chính trị - xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trên hai tuyến biên biên giới của tỉnh nhà, QPAN được giữ vững, KT-VH-XH có nhiều bước chuyển biến rõ rệt; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc từng bước được nâng cao; phong trào thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" hàng năm tiếp tục được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, tạo được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới, vùng biển của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP Nghệ An luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng uỷ - Bộ tư lệnh BĐBP, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Nghệ An, sự đoàn kết giúp đỡ, đùm bọc của các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh nhà, đã và đang tạo ra những điều kiện thuận lợi hết sức cơ bản cho công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao Bằng khen của Bộ đội BP Việt Nam cho các cá nhân và tập thể.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 3 năm liên tục (2009, 2010, 2011) Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn đạt vững mạnh; năm 2009 lực lượng BĐBP Nghệ An được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua, năm 2010, 2011 được Bộ quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An cờ thi đua xuất sắc, năm 2012 được Bộ Tư lệnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Có 3 tập thể và 2 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, 1 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua năm 2011; 175 tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lênh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng bằng, giấy khen về thành tích đột xuất, xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

 Đồng chí Thái Văn Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2012 là các tập thể: Phòng PCTP, Phòng Chính trị, Đồn BP cửa khẩu Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch; Đồn Biên phòng Quỳnh Phương; Đồn Biên phòng Keng Đu; Đồn Biên phòng Na Ngoi; Đồn Biên phòng Mỹ Lý; Đồn Biên phòng Môn Sơn; Đồn Biên phòng Châu Khê; Phòng Tham mưu; Phòng Trinh sát; Ban Tài Chính và 78 Chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua Quyết thắng ngày hôm nay.

Trong giai đoạn sắp tới, bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào TĐQT gắn với thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Gắn  phong trào TĐQT với thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT.

Tại Đại hội, Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân, UBND tỉnh Nghệ An đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cũng đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá  nhân.

Trần Hải

Tin mới