Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 4 (giai đoạn 2009 - 2014)

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại TP Vinh đã diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 4 (giai đoạn 2009 - 2014). 225 đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân khu trong 5 năm vừa qua là đại biểu chính thức của đại hội. 
Về dự đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an. Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh trên địa bàn quân khu 4 phát biểu chào mừng Đại hội; cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã giành cho các tỉnh. 
LLVT Quân khu báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
LLVT Quân khu báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
LLVT Quân khu báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
LLVT Quân khu báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát triển cả diện rộng và chiều sâu. Cấp uỷ, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thường xuyên có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Đã kết hợp tốt giữa thi đua thường xuyên với tổ chức các đợt thi đua đột kích; lồng ghép phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào, các cuộc vận động, nhất là đẩy mạnh “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Trung tướng Nguyễn Trọng Ngĩa - PCN Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Thiếu tướng, Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy tư lệnh quân khu IV đọc diễn văn khai mạc đại hội thi đua quyết thắng
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy tư lệnh quân khu IV đọc diễn văn khai mạc Đại hội Thi đua quyết thắng
Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và bảo đảm tốt vũ khí trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân khu. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động, các loại hình đơn vị; nhiều cán  bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã dũng cảm, hy sinh thân mình bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Những tấm gương đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh địa bàn quân khu IV phát biểu chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Đại hội.
Trước giờ khai mạc, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, các đại biểu về dự Đại hội đã dâng hoa, báo công dâng Bác, đồng thời xin hứa nguyện thực hiện lời dạy của Người về thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. 
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đông đảo cán bộ chiến sỹ tham dự buổi lễ
Đông đảo cán bộ chiến sỹ tham dự buổi lễ
Trước đó, các đại biểu đi tham quan Lữ đoàn 16 – đơn vị điển hình tiên tiến trong 5 năm qua đã phát huy tốt nội lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tham quan các gian trưng bày, triển lãm sản phẩm trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị và giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 
Video clip đại hội thi đua quyết thắng Quân khu IV:
Ngô Kiên - Trần Hải

Tin mới