Các đại biểu tham dự tại buổi lễ cầu siêu và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tối 18/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Ban Tổ chức Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía Giáo hội phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh.

Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu thắp hương tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Trải qua hai cuộc kháng chiến giúp nước bạn Lào chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào đã luôn kề vai, sát cánh và cùng với bạn vừa chiến đấu chống địch càn quét, vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền và xây dựng đất nước Lào.

Trong số hàng ngàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự đã có nhiều người hy sinh trên nước bạn Lào. Trong số đó, đã có hàng ngàn liệt sĩ được quy tập phần mộ về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Đây cũng là nghĩa trang lớn nhất quy tập các liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ cầu siêu và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự tại Đại lễ cầu siêu và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Đại lễ được diễn ra linh thiêng, trang nghiêm, với sự tham gia đông đảo của hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân địa phương. Ảnh: Phạm Bằng
Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia đông đảo của hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi tập trung các phần mộ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự quê quán ở 47 tỉnh, thành trong cả nước hy sinh trên chiến trường Lào. 

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 mộ có tên nhưng lại chưa rõ quê quán liệt sĩ. Tại đây, phần lớn các liệt sĩ có quê ở Nghệ An,Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang…

Hòa thượng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc diễn văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và quốc tế cao cả.

Đây cũng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ chống giặc ngoại xâm, tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 

Đến với buổi lễ, lãnh đạo các cấp, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. 
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, nguyện hứa trước anh linh các liệt sĩ, rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An nói chung và huyện Ạnh Sơn nói riêng sẽ quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các thương bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm dâng hương, dâng hoa lên Đài tưởng niệm; lễ cầu siêu; dâng hương kính bái anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ; tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả được siêu thoát…

Hàng nghìn ngọn nến, hàng nghìn bông hoa, nén hương thơm đã được các phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên thể hiện lòng tri ân theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tin mới