Đại sứ Ấn Độ và phu nhân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 20/10, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam - Ngài Pranay Verma và phu nhân đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngài Đại sứ và phu nhân đến Khu Di tích Kim Liên
Ngài Đại sứ Ấn Độ và phu nhân cùng các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Đào Tuấn

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngài Đại sứ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Quốc Sơn
Ngài Đại sứ Pranay Verma dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn 

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngài Đại sứ Pranay Verma và phu nhân bày tỏ tấm lòng thành kính, ngưỡng mộ vị lãnh tụ vĩ đại của Nhân dân Việt Nam - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho nền độc lập, tự do của đất nước; người chiến sỹ Cộng sản đã phấn đấu không mệt mỏi vì nền hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Ngài Đại sứ và phu nhân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Sơn
Ngài Đại sứ Pranay Verma và phu nhân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản đồ sộ về hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và nhân dân trên thế giới. Trong đó có di sản quan hệ hữu nghị gắn bó Việt Nam - Ấn Độ mà cho đến ngày nay vẫn được hai nước kế thừa, vun đắp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru là những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt đó.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Tuấn

Và hôm nay, ngay trên chính mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngài Đại sứ Pranay Verma mong muốn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ nói chung, giữa Nhân dân Nghệ An và Nhân dân Ấn Độ nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái nhiều thành công trên chặng đường mới.

Tin mới