Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan trao tặng máy thở cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Wojciech Gerwel làm trưởng đoàn đã trao tặng 2 máy thở cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Quang cảnh buổi lễ bàn giao. Ảnh: TG
Quang cảnh buổi lễ bàn giao. Ảnh: TG

Dự lễ bàn giao, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel khẳng định, trải qua hơn 70 năm, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Ba Lan ngày càng phát triển, bền chặt, với nhiều công trình, hoạt động đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị song phương, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Ba Lan phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Ba Lan được vun đắp hơn 70 năm qua. Ảnh: TG
Ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Ba Lan phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Ba Lan được vun đắp hơn 70 năm qua. Ảnh: TG

Trong 10 năm công tác tại Việt Nam, ông Wojciech Gerwel từng có dịp đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, song trong lần trở lại này, ông ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của bệnh viện, chia vui với đơn vị khi vinh dự được Bộ Y tế Việt Nam công nhận là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của khu vực Bắc Trung Bộ vào tháng 4/2021.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn trước những cống hiến đầy tâm huyết, gánh trên vai trọng trách cao cả của ngành Y tế nói chung, đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan cam kết sẽ đề xuất với Bộ Ngoại giao Ba Lan để tiếp tục có thêm nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh viện trong thời gian tới.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm của Chính phủ và nhân dân Ba Lan, đồng thời đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tiếp nhận và sử dụng hiệu quả món quà ý nghĩa mà Đại sứ quán Ba Lan trao tặng. Ảnh: TG
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm của Chính phủ và nhân dân Ba Lan, đồng thời đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tiếp nhận và sử dụng hiệu quả món quà ý nghĩa mà Đại sứ quán Ba Lan trao tặng. Ảnh: TG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cảm ơn và đánh giá cao những tình cảm quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan dành cho tỉnh Nghệ An, liên tục nhiều năm dành tặng những món quà hết sức ý nghĩa là các thiết bị y tế cần thiết, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ em tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ bệnh viện sau khi tiếp nhận quà tặng là 2 máy thở từ Đại sứ quán Ba Lan, sẽ đưa vào sử dụng hiệu quả món quà ý nghĩa này, để phục vụ người bệnh tốt hơn.

Đại diện Đại sứ quán Ba Lan và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký biên bản bàn giao 2 máy thở. Ảnh: TG
Đại diện Đại sứ quán Ba Lan và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký biên bản bàn giao 2 máy thở. Ảnh: TG

Đồng chí Lê Ngọc Hoa cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ song phương với Ba Lan phát triển mạnh mẽ, bền chặt trong thời gian tới, kết nối và duy trì những sự hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp của Ba Lan, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của sống của người dân Nghệ An. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ và các thành viên trong đoàn nghiên cứu đề xuất của tỉnh Nghệ An về các suất học bổng dành đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện, mở ra cơ hội nghiên cứu sâu, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trao biểu trưng quà tặng từ dự án được tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ phát triển của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan. Ảnh: TG
Trao biểu trưng quà tặng từ dự án được tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ phát triển của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan. Ảnh: TG

Tại buổi lễ, 2 bên đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao 2 máy thở Puritan Bennet 560 trị giá 540 triệu đồng, là dự án được tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ phát triển của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan.

Cùng ngày, đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Vinh. Tại đây, sau khi được giới thiệu về quy mô, chương trình đào tạo, tầm nhìn và định hướng phát triển của Trường Đại học Vinh, Đại sứ Ba Lan nhấn mạnh, khoa học và giáo dục là các ưu tiên quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Ba Lan và Việt Nam, được Đại sứ quán mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Vinh. Ảnh: TG
Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh. Ảnh: TG

Đoàn công tác cũng thông tin đến cán bộ, sinh viên của trường về một số chương trình học bổng, các khóa học tiếng Ba Lan... và kỳ vọng triển vọng hợp tác với Trường Đại học Vinh, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh hơn cho cơ sở giáo dục này.

Tin mới