Đại sứ Hoa Kỳ thăm Đền thờ Hoàng đế Quang Trung

(Baonghean.vn) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đến dâng hương, thăm Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại núi Quyết, TP. Vinh trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.
Ảnh: Thanh Lê
Cùng đi trong chuyến thăm sáng 14/3 có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Ảnh: Thanh Lê
Tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dâng hương trước anh linh người anh hùng áo vải của dân tộc Việt Nam. 
Đại sứ Daniel J. Kritenbrink quan tâm tìm hiểu về giai đoạn lịch sử liên quan đến vị Hoàng đế này, xem phòng trưng bày, bút tích của Hoàng đế, cũng như các binh khí vừa được sưu tầm trưng bày tại đền thờ.
Quang Trung - Nguyễn Huệ sinh ra và lớn lên trong bối cảnh các triều đại phong kiến tranh giành quyền lực, đất nước bị chia cắt, nhân dân lầm than, cơ cực.
Với tài thao lược quân sự thiên tài và được nhân dân khắp nơi đồng tình ủng hộ, vị anh hùng Nguyễn Huệ đã dấy binh khởi nghĩa, chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn, góp phần thống nhất 2 miền Bắc - Nam của nước Đại Việt lúc bấy giờ.
Đại sứ Hoa Kỳ dâng hương tại Đền thờ Vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Lê
Đại sứ Daniel J. Kritenbrink dâng hương tại Đền thờ Vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Lê
Đặc biệt, vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, với cuộc hành quân thần tốc tiến ra kinh đô Thăng Long, Hoàng đế Quang Trung đã lãnh đạo nghĩa quân đập tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh (Trung Quốc) lập nên đại thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, một kỳ tích trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ cảm nghĩ khi đến thăm di tích lịch sử này, Ngài Daniel J. Kritenbrink bày tỏ lòng kính trọng và khâm phục trước người anh hùng áo vải, thiên tài quân sự lỗi lạc của Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tham quan các hiện vật tại Đền thờ Vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Lê
Đại sứ Hoa Kỳ nghe giới thiệu về lịch sử, chiến công của Vua Quang Trung. Ảnh: Thanh Lê
Đại sứ Hoa Kỳ dược nghe thuyết minh về những hiện vật trong phòng trưng bày. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tham quan các hiện vật được trưng bày tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới