Đại sứ Nhật thăm trường THPT nổi tiếng nhất xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda, cùng Ngài Miyazawa Hiokyu - Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản đã đến thăm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP. Vinh, Nghệ An và dự Hội thảo du học Nhật Bản tổ chức ở đây chiều 15/12.

Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban giám hiệu, giáo viên và các hơn 100 học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tham dự buổi hội thảo có ông: - Đại sứ quán Nhật Bản và phu nhân; ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga.
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản phụ trách giáo dục, bà Ai Chuman cảm ơn tỉnh Nghệ An nói chung và trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói riêng đã tạo điều kiện để đoàn tổ chức sự kiện, chuyển tải đến các em học sinh Nghệ An những thông tin về du học Nhật Bản.

Để hiện thực hóa giấc mơ du học của học sinh, sinh viên, Chính phủ Nhật Bản có học bổng MEXT, cấp cho khoảng 300 học sinh, sinh viên Việt Nam mỗi năm. Đây là học bổng toàn phần gồm tiền nhập học, học phí, sinh hoạt phí và vé máy bay khứ hồi.

Bà ... - Bí thư thứ hai giới thiệu về các học bổng du học tại Nhật Bản. Ảnh: Mỹ Nga.
Bà Ai Chuman - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản phụ trách giáo dục có bài thuyết trình gồm 3 nội dung: Quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam; giới thiệu về học bổng Chính phủ Nhật Bản; Những vấn đề liên quan đến du học Nhật Bản trong thời gian gần đây. Ảnh: Mỹ Nga. Ảnh: Mỹ Nga

Bên cạnh đó, bà Ai Chuman cũng cảnh báo tình trạng một số công ty du học và trung tâm ngoại ngữ vẽ ra những viễn cảnh “màu hồng”, không đúng với thực tế để lừa đảo học sinh, sinh viên Việt Nam.

“Đó là lý do Đại sứ quán và Văn phòng Đại diện cơ quan hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) rất quan tâm cung cấp thông tin chính thống cho học sinh, sinh viên Việt Nam trước khi các em sang Nhật Bản du học”, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong cuộc chào xã giao sáng cùng ngày, Đại sứ Kunio Umeda cảnh báo tình trạng một số công ty du học và trung tâm ngoại ngữ lừa đảo học sinh, sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản.

“Khoảng 20% thanh niên Việt Nam giả mạo chứng chỉ tiếng Nhật. Tại Nghệ An cũng có một số trung tâm và công ty du học có dấu hiệu lừa đảo”, Đại sứ cho biết, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ xác minh, chấn chỉnh các trường hợp này.

Trong chương trình hội thảo, JASSO cũng bổ sung một số kênh thông tin để các em học sinh tiếp cận, tham khảo, tra cứu, dễ dàng lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản cùng học sinh trường Phan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản cùng học sinh trường Phan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mỹ Nga

Trước đó, chiều cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản và Phu nhân đã có chuyến thăm Khu tưởng niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn. Đoàn cán bộ JASSO cũng có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu về vấn đề du học Nhật Bản.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, hay còn gọi là Trường Phan, thành lập năm 1974 và là trường chuyên sớm nhất miền Bắc. Đây là một trong những trường cấp 3 có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước. 

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới