Đại sứ Thái Lan tin tưởng Nghệ An sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Đó là chia sẻ của Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi tại cuộc gặp chào xã giao lãnh đạo tỉnh trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

 » Đại sứ Thái Lan thăm văn phòng dự án tỷ đô tại Nghệ An
 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 8/12, đoàn công tác Đại sứ quán Thái Lan có buổi gặp chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.G
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 8/12, đoàn công tác Đại sứ quán Thái Lan có buổi gặp chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.G

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chào mừng chuyến thăm của đoàn công tác và giới thiệu một số nét nổi bật về tỉnh Nghệ An; đồng thời thông tin đến đoàn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 75.813,77 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 8,25% so với năm 2016. Về cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, tiếp đó là công nghiệp - xây dựng, và nông nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng, phù hợp với xu thế chuyển dịch.

Về thu hút đầu tư, năm 2017 Nghệ An cấp mới và điều chỉnh (gồm chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư) 152 dự án, tổng vốn đăng ký tương đương 610 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong Đại sứ và các thành viên trong đoàn công tác sẽ giới thiệu, chuyển tải đến các doanh nghiệp Thái Lan hình ảnh Nghệ An đầy tiềm năng và nhiều điều kiện ưu đãi dành cho nhà đầu tư, là cầu nối để các nhà đầu tư Thái Lan và Nghệ An tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

“Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư, hợp tác phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Đại sứ Vương quốc Thái Lan trao tặng nhau quà lưu niệm thể hiện thiện chí hợp tác, cùng phát triển. Ảnh: T.G
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Đại sứ Vương quốc Thái Lan trao quà lưu niệm thể hiện thiện chí hợp tác, cùng phát triển. Ảnh: T.G

Hiện có 5 dự án FDI của Thái Lan đang triển khai thực hiện tại nghệ An, với tổng vốn đăng ký 27,75 triệu USD. Trong đó, 1 dự án chế biến khoáng sản, 1 dự án trồng và chế biến nông-lâm sản, 1 dự án giáo dục-đào tạo, 1 dự án chế biến thực phẩm và 1 dự án thương mại.

Thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Manopchai Vongphakdi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin về Nghệ An, ông bày tỏ tin tưởng:

“Tôi tin Nghệ An sẽ có tương lai tươi sáng phía trước và sẽ là trung tâm kinh tế, cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đây là yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư tại Nghệ An”.

Đề cập đến dự án khu công nghiệp của Công ty WHA Hemaraj, Đại sứ Manopchai Vongphakdi nhấn mạnh quy mô tầm cỡ bậc nhất trong số các dự án của Thái Lan đang triển khai tại khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, đồng thời tin tưởng khi dự án thành công sẽ kéo thêm nhiều đối tác khác của công ty vào đầu tư tại Nghệ An.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Đại sứ Vương quốc Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Phái đoàn ngoại giao Thái Lan cũng chuyển tải tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An 3 đề nghị của Công ty WHA Hemaraj liên quan đến thời hạn thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường và đưa lưới điện vào khu công nghiệp, mong tỉnh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, sớm đem lại hiệu quả.

Các kiến nghị này được Nghệ An tiếp thu và hứa xem xét phối hợp giải quyết nhanh nhất, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới