Đại sứ Vương quốc Bỉ: Nghệ An là tỉnh ưu tiên trong hợp tác phát triển

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của bà Jehanne Roccas - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam khi đến chào xã giao đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 17/4, đoàn công tác của Đại sứ quán Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam do Đại sứ Jehanne Roccas dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga  
Các đại biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Đại sứ Jehanne Roccas và đoàn công tác đã đến thăm quê nội và quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về nơi vị Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam sinh ra và sống những năm tháng thời niên thiếu.

Đoàn công tác đến thăm quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác đến thăm quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Chiều cùng ngày, đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã khái quát một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như những tiềm năng lợi thế.

Về hợp tác với Vương quốc Bỉ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Bỉ năm 2017 đạt 5,9 triệu USD với các mặt hàng: dệt may, bật lửa gas, tôn lợp.

Vương Quốc Bỉ cũng đã hỗ trợ nguồn vốn ODA cho Nghệ An để thực hiện các dự án như: “Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò giai đoạn II” với nguồn vốn viện trợ 9,5 triệu Euro; Dự án “Giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế tại huyện Quỳ Châu và cấp tỉnh Nghệ An - PORIS (VIE 0803611), Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được (RALG) tại Nghệ An ”.

Các dự án ODA do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ đã góp phần nâng cao năng lực thể chế, bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả thiết thực đối với chính quyền cũng như người dân tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Mỹ Nga

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề xuất tới Đại sứ quán Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam giới thiệu các doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào Nghệ An để khảo sát, tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, sản xuất các vật liệu mới…

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An cam kết hỗ trợ các nhà đầu tư Bỉ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và đầu tư có hiệu quả tại tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục được nhận viện trợ ODA của Vương quốc Bỉ để phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp với xóa đói, giảm nghèo như: phát triển hạ tầng nông thôn thiết yếu cho người nghèo; nâng cao năng lực quản lý…

Đại sứ Vương quốc Bỉ, bà Jehanne Roccas cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía tỉnh Nghệ An và cho biết: từ năm 2002, nước này đã chọn Nghệ An là tỉnh ưu tiên trong hợp tác phát triển, bắt đầu với chương trình phát triển nông thôn ở Quỳ Châu, giúp tỉnh xóa đói giảm nghèo. Đến nay, dự án đã hoàn thành với kết quả thành công.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mỹ Nga
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Bỉ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mỹ Nga
Với dự án RALG tại Nghệ An, bà Jehanne Roccas bày tỏ sự hài lòng khi tham dự Hội thảo "Cải cách hành chính hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư tại tỉnh Nghệ An” vào sáng cùng ngày.

Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền tỉnh Nghệ An trong nỗ lực cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo dự án sẽ thành công như những dự án trước.

Theo đó, Đại sứ Jehanne Roccas cũng đề nghị tỉnh tập trung phối hợp với các chuyên gia của Bỉ để đôn đốc tiến trình của dự án, nhằm đảm bảo dự án sẽ kết thúc đúng thời hạn vào tháng 6/2019.

Kết thúc cuộc gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cam kết tiếp thu và đôn đốc giải quyết những vấn đề liên quan, đưa ra hướng giải quyết hợp lý, đồng thời hy vọng vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nghệ An và Vương quốc Bỉ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực.

Tin mới