Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/1, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác Quốc hội đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Nghệ An.

Cùng đi về phía Quân khu IV có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu IV; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV.

Ảnh: Mỹ Nga
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh... Ảnh: Mỹ Nga

Thăm và làm việc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong năm 2019.

Ảnh: Mỹ Nga
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá và biểu dương những thành tích Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đạt được. Ảnh: Mỹ Nga

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng của đất nước, do đó lực lượng vũ trang của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh, cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, xác định những mặt thuận lợi, tiềm năng của tỉnh, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết trong đảm bảo an ninh - quốc phòng trong năm 2020; trong đó, nhiệm vụ tiên quyết là chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang của tỉnh phải nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, không để bị động bất ngờ, đặc biệt là thông tin những tuyến biên giới trên đất liền và hải đảo.

Lực lượng quân sự tỉnh cũng cần duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; làm tốt quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, xây dựng các hạng mục công trình phòng thủ toàn diện. Công tác đối ngoại quân sự phải được chú trọng.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang của tỉnh phải luôn tích cực tham gia cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn trong năm tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị, ngành vừa chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ, vừa đảm bảo an ninh, trật tự để người dân đón Tết an toàn, bình yên. 

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới