Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 29/10, nhân kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2022), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Cùng đi với đoàn về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Truông Bồn là huyết mạch giao thông quan trọng để vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, cắt đứt mạch máu giao thông.

1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh tại “tọa độ lửa” Truông Bồn; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” anh hùng, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An ngày 31/10/1968.

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, bom đạn giặc Mỹ không thể khuất phục được ý chí và quyết tâm sắt đá của quân và dân ta chiến đấu vì miền Nam ruột thịt, để thống nhất đất nước. Đây là động lực mạnh mẽ thôi thúc các lực lượng của quân và dân ta làm nên chiến thắng Truông Bồn, làm nên một Truông Bồn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Đại tướng Lương Cường cùng đoàn công tác Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Đại tướng Lương Cường dâng vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên "tọa độ lửa Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Lương Cường dâng vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên "tọa độ lửa Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Đại tướng Lương Cường thắp hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Lương Cường thắp hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Lương Cường viết lưu bút vào Sổ lưu niệm của Khu Di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Lương Cường viết lưu bút vào Sổ lưu niệm của Khu Di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Lương Cường tặng quà lưu niệm đến Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Lương Cường tặng quà lưu niệm đến Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Tối nay, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Truông Bồn, thể hiện tấm lòng tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại này.

Tin mới