Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Sáng 27/2, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra Sư đoàn bộ binh 324. 

Cùng đi với đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Kiểm tra nơi ở, làm việc của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn 324, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương sự cố gắng của đơn vị trong bảo đảm đời sống  bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy sâu sát đến mọi mặt hoạt động của đơn vị, bám nắm bộ đội, làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện sát thực tế.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Tuấn.

Báo cáo của Sư đoàn 324 cho thấy, năm 2016, Sư đoàn đã chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Sư đoàn đã quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện có chiều sâu trên 4 mặt công tác đạt kết quả tốt, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị giữ được sự ổn định và phát triển tốt. Trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn không ngừng được nâng lên đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong thời gian qua, Sư đoàn 324 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; đầu tư nâng cấp 132 thao trường; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng nghiêm túc, chặt chẽ, qua kiểm tra, 100% các khoa mục đều đạt khá, giỏi. Tổ chức bắn chiến đấu, diễn tập các cấp từ tiểu đội đến cấp tiểu đoàn đạt kết quả tốt. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị các cấp; đặc biệt quan tâm chất lượng giáo dục chính trị, nhiệm vụ, giáo dục pháp luật truyền thống.

Kết quả bình xét đảng viên năm 2016 có 82,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm  vụ. Sư đoàn đã tham gia tích cực phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp 9 xã thực hiện 5/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tổ chức hội thao, hội thi các cấp đều đạt kết quả cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Sư đoàn 324.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng cây lưu niệm tại Sư đoàn 324. Ảnh: Phan Anh.

Làm việc tại Sư đoàn 324, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác nắm, quản lý tư tưởng; Đặc biệt chú trọng giáo dục nhiệm vụ, bảo đảm trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, đúng phương châm Nghị quyết 765 đã đề ra, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, tăng cường bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho cán bộ mới ra trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sư đoàn cũng cần tập trung mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận và đối ngoại… 

Trần Tuấn - Phan Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới