Đại uý quân y 50 năm chữa bệnh cứu người

(Baonghean.vn) - Gần gũi, tận tình trong công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân ở địa phương là cảm nhận khi tiếp xúc với bác sỹ Quân y mang quân hàm Đại úy - Nguyễn Đình Trưng ở xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai).

Sau 24 năm phục vụ trong quân ngũ, tháng 12/1987, bác sỹ Nguyễn Đình Trưng trở về địa phương và tình nguyện nhận nhiệm vụ làm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quỳnh Liên.

Mỗi năm, trung bình Trạm Y tế xã Quỳnh Liên khám, chữa bệnh cho 6.000 – 7.000 lượt người, trong đó có cả bệnh nhân đến từ ngoài xã. Trong những năm công tác tại đây, bác sỹ Nguyễn Đình Trưng đã khám, chữa trị cho hàng vạn lượt bệnh nhân, hàng trăm ca sản phụ, cứu được nhiều bệnh nhân qua cơn bệnh hiểm nghèo.

Bác sỹ Nguyễn Đình Trưng thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sỹ Nguyễn Đình Trưng thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sỹ Trưng tâm sự: “Lúc mới nghỉ hưu, thấy bà con nhân dân đời sống còn khó khăn, trong khi đó lại phải vất vả đi xa để khám bệnh nên tôi quyết định về làm việc tại trạm y tế xã để có điều kiện khám và chữa trị kịp thời cho người dân xã nhà”.

Để Trạm Y tế Quỳnh Liên đạt được bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, bác sỹ Trưng họp bàn cơ quan lập kế hoạch tham mưu trình Đảng ủy, UBND xã xin chủ trương để thực hiện. Phối hợp với các tổ chức ngành, đoàn thể cấp xã tăng cường truyên truyền, vận động toàn dân trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, bác sỹ Trưng đã vận động cán bộ, nhân viên và các nhà tài trợ đóng góp được 54 triệu đồng sửa chữa và đổ đường bê tông vào trạm khang trang, sạch sẽ.

Tháng 2/2013, Trạm Y tế Quỳnh Liên vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Từ đó đến nay, danh hiệu đó được giữ vững và phát triển.

Bác sỹ Nguyễn Đình Trưng theo dõi sổ khám bệnh của trạm y tế xã.
Bác sỹ Nguyễn Đình Trưng theo dõi sổ khám bệnh của trạm y tế xã.

Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình bác sỹ Trưng còn hiến 200 m2 đất canh tác, tháo dỡ trên 100m  tường bao đá và nhiều hoa màu cây cối khác để mở rộng xây dựng đường nông thôn, góp phần đưa xã Quỳnh Liên trở thành xã đầu tiên về đích nông thôn mới của thị xã Hoàng Mai trong năm 2015.

Ở tuổi 70, sức khỏe đã giảm sút, nhưng lòng yêu nghề của bác sỹ Trưng không hề vơi bớt. Bác sỹ Trưng chưa một ngày ngơi nghỉ công việc chữa bệnh mà ông theo đuổi suốt hơn 50 năm qua.

Với những đóng góp của mình, bác sỹ Trưng vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Y tế, Sở Y tế, UBND tỉnh và thị xã Hoàng Mai. 

Nguyễn Thanh Thủy

Đài Hoàng Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới