Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp FDI và người lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đại diện của 18 doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm 2016, số doanh nghiệp FDI có tổ chức công đoàn tại Nghệ An tăng từ 15 doanh nghiệp lên 18 doanh nghiệp với gần 18.500 đoàn viên. Trong năm, công đoàn các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như gây quỹ giúp đỡ công nhân khó khăn trong công ty, tổ chức các hoạt động thể dục thể  thao, tặng quà cho các ngày lễ ngày tết, tổ chức tết trung thu, tết thiếu nhi cho con em…

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm đã giải quyết, hỗ trợ 10 kiến nghị của các doanh nghiệp FDI, tập trung chính vào các nội dung như vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khắc phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ pháp lý, bảo hiểm y tế, hỗ trợ vấn đề đảm bảo môi trường xã hội cho doanh nghiệp phát triển.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị
Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện công đoàn các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của các đơn vị hiện nay. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Khu kinh tế Đông Nam đã giải đáp những thắc mắc của các đơn vị.

Trong đó, nổi bật là các vấn đề như cung cấp đầy đủ điện, nước sạch cho công nhân, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ giấy tờ, đảm bảo cho người lao động về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, hỗ trợ nâng cao đào tạo nghề, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào sự phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An, đồng thời ghi nhận vai trò của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư của tỉnh.

Khám và tư vấn cho công nhân công ty Hanvina Kim Liên
Khám và tư vấn cho công nhân công ty Hanvina Kim Liên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn doanh nghiệp cần tiếp tục nỗ lực để đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho người lao động theo đúng quy định, đồng thời phải là cầu nối cho người lao động và chủ doanh nghiệp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

Về phía tỉnh, sẽ tiếp tục lắng nghe những kiến nghị và có những điều chỉnh phù hợp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan sớm xem xét và giải quyết những vướng mắc của các đơn vị, quan tâm đến vấn đề như nhà ở xã hội, trường học, chế độ chính sách... theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới