Đảm bảo Hội thảo '50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng' thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hiệp đồng, giao nhiệm vụ Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban Tổ chức Hội thảo: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo Đoàn Văn công Quân khu 4; Ban CHQS thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn và Anh Sơn.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm” nhằm khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh chung Mặt trận Cánh Đồng Chum, Khu ủy Khu IV, Tỉnh ủy Nghệ An cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân Việt Nam – Lào.

Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  trao đổi ý kiến về đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, tri ân công lao to lớn, sự đóng góp của quân, dân hai nước Việt Nam – Lào; trong đó có quân và dân tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng nói riêng. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tình cảm quốc tế cao cả giữa 2 nước Việt Nam – Lào cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ảnh tư liệu
Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (CHDCND Lào). Ảnh tư liệu

Theo Dự thảo Kế hoạch, Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm” được tổ chức vào sáng 20/5/2022 tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Trước khi diễn ra hội thảo, Ban Tổ chức tiến hành dâng hương tại Nghĩa trang Việt – Lào, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở thành phố Vinh.

Hội thảo dự kiến có hơn 440 người tham gia, trong đó có 300 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) cùng các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử.

Ảnh: Công Kiên
Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi về công tác tổ chức tiếp đón đại biểu. Ảnh: Công Kiên

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tổ chức đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, đảm bảo chương trình Hội thảo đạt kết quả thiết thực.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu trao đổi xung quanh một số vấn đề về địa điểm tổ chức, công tác đảm bảo an ninh trật tự; sớm hoàn chỉnh kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức đón tiếp đại biểu…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp để hội thảo thành công tốt đẹp. Ảnh: Công Kiên

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị, tăng cường công tác phối hợp thực hiện các công việc được giao, đảm bảo hội thảo diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp...

Tin mới