Đâm chết đồng nghiệp trong đội lễ tang khi đi hát karaoke

Nhóm đồng nghiệp trong đội lễ tang tổ chức ăn nhậu rồi rủ nhau đi hát karaoke thì xảy ra đánh nhau khiến 1 người bị đâm chết.

Một lãnh đạo UBND phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, tại địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn khi đi hát karaoke khiến 1 người bị đâm tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Khắc Hiệp (SN 1973, trú phường Tân Lập). Nghi can có tên thường gọi là Bi (trú phường Tân Tiến) hiện đã bỏ trốn.

Nguồn tin cho hay, nạn nhân Hiệp và Bi là đồng nghiệp trong đội lễ tang.

Khoảng 17h chiều 4/8, Hiệp và Bi cùng đội tang lễ  tổ chức ăn nhậu. Cả nhóm sau đó rủ nhau đến quán karaoke trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến) tiếp tục nhậu và hát.

Tại đây, giữa Hiệp và Bi xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Bất ngờ Bi đập vỡ chai bia, dùng đầu sắc nhọn đâm vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Công an phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường
Công an phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường

Nhóm đồng nghiệp cùng người dân đưa anh Hiệp đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Tin mới