Đâm đồng nghiệp rồi cướp tài sản vì không cho mượn tiền

Làm thợ hồ, nhưng Nguyễn Văn Hậu lại lận dao trong người. Hết giờ làm, Hậu mượn tiền 2 đồng nghiệp đi cùng nhưng bị từ chối nên đã rút dao đâm và cướp xe máy của đồng nghiệp rồi bỏ trốn…

Chiều 11/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận vừa thực hiện khởi tố, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, quê Bình Định) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, Hậu ra Đà Nẵng làm thợ hồ, cùng thuê phòng trọ ở quận Liên Chiểu với 3 thợ hồ khác cùng quê là Mai Quốc Thắng (25 tuổi), Huỳnh Thanh Tín, Nguyễn Lê Anh Tuấn (cùng 24 tuổi).
Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an.
Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an.
Hàng ngày, nhóm thợ hồ đi làm công trình ở TP. Hội An (Quảng Nam). Gần đây, Hậu nảy sinh mâu thuẫn với Tín và Thắng. Chiều 3/3, do mâu thuẫn ngày càng lớn, không giải quyết được, Hậu thu dọn đồ đạc để chuyển phòng trọ mang theo sự ấm ức trong lòng.
Để trả thù, Hậu mua con dao dài khoảng 25 cm giấu trong người rồi quay lại công trình làm việc chờ Tín và Thắng về cùng. Trên đường từ Hội An về Đà Nẵng, Hậu chở Tuấn, còn Tín chở Thắng. Khi đến giao lộ Văn Tiến Dũng - Nguyễn Xuân Lâm (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Hậu phóng xe lên chạy song song và yêu cầu Tín, Thắng đưa tiền cho Hậu “mượn” để chuyển nhà trọ.
Tín, Thắng không đồng ý nên bị Hậu ép dừng xe, sau đó Hậu rút dao đâm 1 nhát sâu vào lưng Thắng và đuổi theo Tín. Quá hoảng sợ, Tín vội bỏ xe để chạy thoát thân nhưng chiếc xe máy của Tín lại bị Hậu cướp để chạy trốn về quê tỉnh Bình Định. Sau khi Hậu bỏ đi, anh Thắng trọng thương được 2 đồng nghiệp Tín và Tuấn đưa vào bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng.
Sau khi thu thập chứng cứ, tiến hành truy xét Công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ Hậu khi đối tượng đang lẩn trốn tại một công trình ở tỉnh Bình Định. Hiện Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích của Hận./.

Tin mới