Đâm gục hàng xóm vì bị nhắc nhở

Bị hàng xóm nhắc nhở về việc ném gạch đá gây hỏng mái nhà, Tùng trong cơn phê ma tuý đã cầm dao truy sát ông này.

Chiều 9/10, Thượng tá Nguyễn Xuân Biếc, Trưởng Công an quận Hải An, Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Bạch Ngọc Tùng (32 tuổi, thường trú phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó khoảng 17h ngày 7/10, ông Lưu sang nhà trọ mà Tùng ở cùng bố mẹ anh ta để nhắc nhở việc ném đá thủng mái nhà. Trong lúc ông Lưu đứng nói chuyện với bố mẹ Tùng ngoài cửa, Tùng từ trong nhà cầm dao nhọn lao ra, đâm chém loạn xạ khiến ông Lưu bỏ chạy. Khi ông Lưu vấp ngã, Tùng đuổi tới đâm nhiều nhát vào lưng ông này.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đổ ra vây bắt Tùng giao nộp công an phường Đằng Lâm, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại bệnh viện các bác sĩ kết luận, ông Lưu bị 4 vết thương trên người do vật sắc nhọn gây lên, trong đó có vết thương ở vùng lưng xuyên thấu phổi. Được phẫu thuật kịp thời, ông Lưu đã qua cơn nguy kịch.

Người thân của hung thủ khai với công an, Tùng sử dụng ma túy nhiều năm. Cách đây 2 năm, bố mẹ Tùng buộc phải chuyển nhà từ quận Lê Chân về thuê trọ cạnh nhà ông Lưu với hy vọng cách ly con trai với đám bạn nghiện ngập.

Tuy nhiên Tùng không từ bỏ được ma tuý, mỗi lần "phê" lại đập phá, cầm gạch, đá ném sang nhà ông Lưu. Chiều 7/10, ông Lưu sang nói chuyện thì bị truy sát./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới