Đàm phán giữa Trump và Merkel cho thấy sự lạnh nhạt trong quan hệ hai nước

Cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thiếu hiệu quả, thể hiện sự lạnh nhạt và căng thẳng giữa hai nước, thành viên Ủy ban ngoại giao Duma Quốc gia Sergey Zhelezniak cho biết.

"Cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề dễ dàng cho cả hai bên, và kết quả là mơ hồ và thiếu hiệu quả. Một điều rõ ràng là Mỹ không sẵn sàng trả tiền cho an ninh châu Âu, điều này được tổng thống Mỹ nêu rõ", — bộ phận báo chí của ông Zheleznyak dẫn lời ông hôm thứ Bảy.


 Theo nhà chính trị, đối với Đức, yêu cầu của Mỹ về tăng chi tiêu quân sự cho việc duy trì NATO có thể thành cái giá mà Berlin "sẽ phải trả cho lợi ích các doanh nghiệp của họ, phải chịu tổn thất do Mỹ cấm vận chống Nga".

Theo nghị sĩ, chính sách cấm vận của Mỹ chống Nga không chỉ khiến người Đức không hài lòng, mà chính nước Đức phải chịu những tổn thất lớn nhất từ việc vi phạm quan hệ kinh tế Nga-Đức.

Tin mới