Dân bản chung tay làm cầu tạm

(Baonghea.vn) - Ngày 18/11, người dân bản Khe Mọi xã Lục Dạ (Con Cuông) đã huy động người dân để làm cầu tạm.

Chỉ trong 1 ngày, người dân bản Khe Mọi đã huy động lực lượng để dựng hoàn chỉnh chiếc cầu tạm Khe Thỉn, với kết cấu 4 sọt đá làm trụ, dầm cầu, mặt cầu được lát bằng gỗ, với trị giá trên 20 triệu đồng.

Cầu được bắc kiên cố. Ảnh: Bá Hậu
Vật liệu làm cầu do người dân địa phương chủ động tập kết. Ảnh: Bá Hậu

Cầu tạm Khe Thỉn có chiều dài 25m, đây là tuyến đường chính phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa của 35 hộ, với gần 170 nhân khẩu thuộc xóm 3 bản Mọi, chủ yếu là người dân Đan Lai. Tuy nhiên, sau đợt mưa lũ vừa qua cầu tạm Khe Thỉn đã bị lũ cuốn trôi.

Chiếc cầu được hoàn thành trong 1 ngày từ sự nỗ lực của người dân địa phương. Ảnh: Bá Hậu
Chiếc cầu được hoàn thành trong 1 ngày từ sự nỗ lực của người dân địa phương. Ảnh: Bá Hậu


                                                              Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới