Dàn cảnh bắt cóc bé 6 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vũ Quốc Sơn, 22 tuổi, nhắn tin cho người phụ nữ nói đã bắt cóc cháu nội 6 tuổi của bà, yêu cầu đưa 200 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 9/7, Sơn bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức bắt để điều tra hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vũ Quốc Sơn lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Vũ Quốc Sơn lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đêm khuya Sơn nhắn tin cho bà Loan, 53 tuổi ở TP Thủ Đức, nói đang giữ người cháu 6 tuổi của bà, yêu cầu đưa 200 triệu đồng nếu không "sẽ không được gặp lại cháu nội".

Trình báo với cảnh sát, bà Loan cho biết vài tiếng trước con gái của mình là Trần Ngọc Kim Trang đã chở người cháu đi chơi. Đến khuya, không thấy con gái đưa cháu về bà gọi điện nhưng chị này tắt máy. Một lúc sau bà nhận tin nhắn tống tiền như trên từ số máy lạ (sau này biết là Sơn).

Xác định sự việc nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo truy tìm thủ phạm. Đến ngày hôm sau các trinh sát bắt được Sơn, đưa đứa trẻ về với gia đình.

Sơn khai được Trang thuê bắt cóc cháu để tống tiền mẹ ruột. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Trang.

Tin mới