Dàn cảnh bị cướp để lấy tiền công ty

Võ Minh Khánh, 25 tuổi, để balô có 200 triệu đồng của công ty phía trước xe máy, kêu hai đồng phạm giả làm cướp, giật chiếc túi để anh ta đi trình báo công an.

Khánh và Hồ Ngọc Hiển (32 tuổi), Đặng Hoàng Quốc Bảo (27 tuổi) bị Công an quận 7 bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 15/1.

Dàn cảnh bị cướp để lấy tiền công ty ảnh 1

Khánh (phải) và hai đồng phạm. Ảnh: Quốc Thắng.

Khánh là quản lý nhân viên, đơn hàng, nhận tiền cho công ty thương mại điện tử ở quận 7. Anh ta lấy tiền công ty xài, bị thâm hụt khoảng 100 triệu đồng.

Gần Tết phải tất toán sổ nhưng không có tiền bù vào, Khánh nảy sinh ý định dàn cảnh bị cướp để khỏi trả tiền. Anh ta bàn với Hiển và Bảo.

Mới đây, Khánh đi lấy tiền cho công ty, Hiển và Bảo chờ sẵn ở một nơi. Chúng giả vờ bám theo Khánh, áp sát giật balô có 200 triệu đồng trên xe rồi bỏ chạy. Khánh hô hoán rồi đến công an trình báo.

Trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường Khánh di chuyển, cảnh sát phát hiện anh ta có nhiều biểu hiện khả nghi, lời khai bất nhất. Hiển và Bảo bị triệu tập sau đó. Cả ba thừa nhận màn kịch.

Tin mới