Dàn cảnh tai nạn giao thông, trộm 226 triệu đồng của nhà xe

Các đối tượng đã tạo ra một vụ va quệt giao thông, dụ tài xế ra khỏi xe rồi lấy trộm 226 triệu đồng của nhà xe Thành Bưởi ngay giữa ban ngày.
Ngày 6- 12, Nguyễn Văn Lành (33 tuổi) và Huỳnh Thanh Điền (28 tuổi), cùng trú tại ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bị Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt giữ. Trước đó, tối 4- 12, hai đối tượng trong băng nhóm này là Trần Thanh Phong (33 tuổi), trú tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Băng Châu (28 tuổi) cũng đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Trần Thanh Phong đã có 3 năm làm tài xế cho nhà xe Thành Bưởi, chạy tuyến TP HCM – Đà Lạt và chiều ngược lại nên biết rất rõ chỗ để tiền của nhà xe. Để có tiền tiêu xài, chiều ngày 3- 12, đối tượng này rủ thêm Nguyễn Văn Lành, Huỳnh Thanh Điền và Nguyễn Thị Băng Châu bắt xe lên Đà Lạt với mục đích trộm tiền của nhà xe Thành Bưởi.
Đối tượng Huỳnh Thanh Điền và  Nguyễn Văn Lành.
Đối tượng Huỳnh Thanh Điền và Nguyễn Văn Lành.
Để thực hiện hành vi, lúc 7h ngày 4- 12, Huỳnh Thanh Điền chở Nguyễn Thị Băng Châu bằng xe máy đi sát xe khách Thành Bưởi đang chạy tuyến Đà Lạt – TP HCM, trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn vòng xoay đối diện Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng) rồi giả vờ va quẹt với xe Thành Bưởi lăn ra đất. Phụ xe Thành Bưởi xuống dàn xếp vụ việc nhưng các đối tượng cố tình làm căn thẳng nhằm tạo ra tình huống lộn xộn. 
Tài xế xe Thành Bưởi là Mai Xuân Hoàng (34 tuổi) buộc phải rời khỏi vị trí lái xuống để dàn xếp. Chỉ chờ có vậy, Nguyễn Văn Lành lúc này đã ở sẵn trên xe nhanh như chớp cuỗm 2 cọc tiền tổng cộng 226 triệu đồng của nhà xe Thành Bưởi bỏ vào balô rồi trốn khỏi xe. Cả nhóm sau đó đã bắt taxi về huyện Đức Trọng đếm tiền chia nhau.
Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.
Theo CAND
TIN LIÊN QUAN

Tin mới