Dẫn đầu Đông Nam Á, FIFA viết bài khen ngợi bóng đá Việt Nam

(Baonghean.vn) - Kết thúc năm 2017 với những bước tiến đáng kể của bóng đá Việt Nam, trang chủ FIFA vừa có một bài viết dài khen ngợi sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam và những tài năng trẻ triển vọng.

Nội dung bài viết trên trang chủ FIFA.com: “Thời điểm cuối năm qua bóng đá thế giới diễn ra tương đối tĩnh lặng, với ít sự thay đổi trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên, đã có những sự thay đổi lớn ở khu vực Đông Nam Á, với sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo tăng tới 13 bậc, vươn lên vị trí thứ 112 và trở thành đội bóng châu Á có mức thăng tiến tốt nhất.

Bước nhảy vọt của Việt Nam không chỉ giúp họ có vị trí tốt nhất từ năm 2012 mà còn giúp họ vượt mặt Philippines để trở thành đội bóng đứng đầu Đông Nam Á. Tính ra, đội bóng này có một năm đáng nhớ với việc tăng tổng cộng 24 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”. Với sự thăng tiến vừa nêu thì ông Park Hang Seo hẳn là người vui nhất. Trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam, ông thầy xứ Hàn đặt mục tiêu sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chơi tốt ở Asian Cup 2019 và đưa bóng đá Việt Nam lọt vào top 100 thế giới. Hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ cách mục tiêu 12 bậc nữa.

Ngoài ấn tượng với vị trí trên bảng xếp hạng, FIFA còn nhắc đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam: “Việt Nam đã vượt qua vòng loại Asian Cup khi đang diễn ra cuộc chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ cựu binh như Lê Công Vinh lùi lại nhường chỗ cho những tài năng trẻ. Chiếc băng đội trưởng của Công Vinh trao lại cho Văn Quyết, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019.

Tiền vệ Quang Hải (19) là ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC
Tiền vệ Quang Hải (19) là ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFC

Thủ môn số 1 Nguyễn Tuấn Mạnh cũng có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Afghanistan, trong khi đó Đinh Thành Trung là cầu thủ dẫn dắt hàng tiền vệ, bên cạnh ngôi sao mới nổi Lương Xuân Trường, người đang thi đấu cho Gangwon FC tại K League. Với một nửa số cầu thủ dưới 23 tuổi, HLV Park đang có một đội hình đầy triển vọng. Trong đó phải kể tới thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chính, những người đã góp mặt tại FIFA U-20 World Cup 2017. Họ chắc chắn còn tiến xa và giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa”.

Năm 2018, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ cực kỳ sôi động khi các ĐTQG tham dự hàng loạt giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục. Trong năm qua, các đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một giải đấu thành công. Từ U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội tuyển thứ 5 giành vé tham dự VCK giải U19 châu Á 2018. Trước đó, lần lượt các đội tuyển như U16 Quốc gia, U23 Quốc gia, ĐT nữ quốc gia, ĐT futsal quốc gia đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra là giành quyền dự các VCK châu lục./.

Tin mới