Dàn khí tài tối tân tại triển lãm quân sự lớn nhất của Nga

Quân đội Nga mang tới triển lãm Army 2017 nhiều khí tài hiện đại, gồm cả những loại đang trong quá trình thử nghiệm.

Triển lãm kỹ thuật - quân sự quốc tế (Army) 2017 được Nga tổ chức từ ngày 22 đến 27/8 tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow. Đây là một trong những hội chợ quân sự lớn nhất của Nga, nơi trưng bày những sản phẩm mới và uy lực nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, Livejournal ngày 23/8 đưa tin.
Triển lãm kỹ thuật - quân sự quốc tế (Army) 2017 được Nga tổ chức từ ngày 22 đến 27/8 tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow. Đây là một trong những hội chợ quân sự lớn nhất của Nga, nơi trưng bày những sản phẩm mới và uy lực nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, Livejournal ngày 23/8 đưa tin.
Bộ ba thiết giáp tối tân của Nga gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và thiết giáp chở quân Bumerang là một trong những trọng tâm của Army-2017. Các mẫu xe này lần đầu tiên được sơn màu rằn ri mới, chưa từng xuất hiện trước đó.
Bộ ba thiết giáp tối tân của Nga gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và thiết giáp chở quân Bumerang là một trong những trọng tâm của Army-2017. Các mẫu xe này lần đầu tiên được sơn màu rằn ri mới, chưa từng xuất hiện trước đó.
Xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) Typhoon-K được trưng bày với một bệ súng máy điều khiển từ xa, cùng trang bị thế hệ mới cho bộ binh và công binh Nga. Đây là một trong những khí tài được Nga triển khai thử nghiệm trên chiến trường Syria.
Xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) Typhoon-K được trưng bày với một bệ súng máy điều khiển từ xa, cùng trang bị thế hệ mới cho bộ binh và công binh Nga. Đây là một trong những khí tài được Nga triển khai thử nghiệm trên chiến trường Syria.
BTR-87 là gói nâng cấp mới từ nền tảng xe thiết giáp chở quân BTR-82A, nhằm xuất khẩu tới những nước đang biên chế dòng BTR-70 và BTR-80. Ngoài tháp pháo tự động trang bị pháo 30 mm, BTR-87 còn được lắp thêm 4 tên lửa chống tăng có điều khiển, tăng hỏa lực tối đa cho loại xe này.
BTR-87 là gói nâng cấp mới từ nền tảng xe thiết giáp chở quân BTR-82A, nhằm xuất khẩu tới những nước đang biên chế dòng BTR-70 và BTR-80. Ngoài tháp pháo tự động trang bị pháo 30 mm, BTR-87 còn được lắp thêm 4 tên lửa chống tăng có điều khiển, tăng hỏa lực tối đa cho loại xe này.
Tổ hợp xe diệt tăng Kornet-D (trái) và pháo - tên lửa phòng không Panstir-S1 được trưng bày ở gần khu trung tâm triển lãm. Bộ đôi này có thể tạo lá chắn bảo vệ bộ binh trước các mối đe dọa như tăng thiết giáp và không quân đối phương.
Tổ hợp xe diệt tăng Kornet-D (trái) và pháo - tên lửa phòng không Panstir-S1 được trưng bày ở gần khu trung tâm triển lãm. Bộ đôi này có thể tạo lá chắn bảo vệ bộ binh trước các mối đe dọa như tăng thiết giáp và không quân đối phương.
Tổ hợp phòng không tầm ngắn Gibka-S là sự kết hợp giữa bệ phóng tên lửa vác vai và khung gầm xe đa dụng Tigr. Gibka-S có thể sử dụng đạn Igla-S hoặc Verba, những tên lửa phòng không vác vai hiện đại nhất của Nga hiện nay.
Tổ hợp phòng không tầm ngắn Gibka-S là sự kết hợp giữa bệ phóng tên lửa vác vai và khung gầm xe đa dụng Tigr. Gibka-S có thể sử dụng đạn Igla-S hoặc Verba, những tên lửa phòng không vác vai hiện đại nhất của Nga hiện nay.
9K333
9K333 "Verba" (SA-25) là tổ hợp tên lửa phòng không vác vai được phát triển để thay thế mẫu 9K38 "Igla" trong  biên chế Nga. Tính năng mới nhất của tổ hợp này là đầu dò quang học đa phổ, sử dụng ba cảm biến để thu nhận tín hiệu tia tử ngoại, cận hồng ngoại và giữa hồng ngoại, thay vì chỉ có hai cảm biến như mẫu Igla-S. Điều này cho phép tên lửa Verba khó bị mồi bẫy đánh lừa hơn, cũng như không thể bị laser làm mù đầu dò. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 6,5 km và độ cao 4,5 km. Đầu đạn nổ mảnh nặng 1,5 kg đủ sức tiêu diệt nhiều loại máy bay cỡ nhỏ và UAV. Tổ hợp còn được trang bị một kính ngắm hồng ngoại để phát hiện mục tiêu trong đêm tối.
Ngoài các xe tăng thiết giáp hiện đại, lục quân Nga cũng mang tới những mẫu xe tăng cũ hơn như T-72B3 và T-80U.
Ngoài các xe tăng thiết giáp hiện đại, lục quân Nga cũng mang tới những mẫu xe tăng cũ hơn như T-72B3 và T-80U.
Lực lượng đổ bộ đường không sử dụng các xe thiết giáp hạng nhẹ nhưng có hỏa lực mạnh, như xe chiến đấu bộ binh BMD-4M, BTR-3F và pháo tự hành 2S25
Lực lượng đổ bộ đường không sử dụng các xe thiết giáp hạng nhẹ nhưng có hỏa lực mạnh, như xe chiến đấu bộ binh BMD-4M, BTR-3F và pháo tự hành 2S25 "Sprut-SD".
Tập đoàn KRET mang tới nhiều hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, có khả năng vô hiệu hóa thiết bị điện tử đối phương trong bán kính hàng chục km.
Tập đoàn KRET mang tới nhiều hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, có khả năng vô hiệu hóa thiết bị điện tử đối phương trong bán kính hàng chục km.
Phiên bản trực thăng tấn công Mi-28UB được đưa tới triển lãm. Đây là phiên bản cải tiến từ mẫu Mi-28NE
Phiên bản trực thăng tấn công Mi-28UB được đưa tới triển lãm. Đây là phiên bản cải tiến từ mẫu Mi-28NE "Thợ săn đêm", được trang bị hệ thống phòng vệ và tên lửa hiện đại hơn. Nga dự kiến đưa Mi-28UB tới thử lửa tại chiến trường Syria trong thời gian tới. Một đặc điểm mới của phiên bản Mi-28UB là cả hai phi công đều có quyền kiểm soát toàn bộ máy bay. Với các dòng trực thăng tấn công thông thường, phi công phía sau điều khiển phi cơ trong khi người ngồi trước sử dụng các hệ thống vũ khí, hai người không thể thực hiện công việc của nhau.

Theo VNE

Tin mới