Dân nơm nớp lưu thông trên cầu treo xuống cấp nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Cầu treo An Ngãi trên sông Con nối hai xã Tân An và Tân Hương huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua cầu và tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn.
Cầu treo An Ngãi dài 180m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2007. Cầu nối liền hai xã Tân An và Tân Hương và được xem là ‘cửa ngõ’ của người dân xã … để đến với trung tâm huyện Tân Kỳ. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại, phần đông là các em học sinh trường THCS, THPT xã Tân Hương sang xã  Tân An để đi học. Ảnh: Xuân Thủy
Cầu treo An Ngãi dài 180m, rộng 2m, được xây dựng từ năm 2007. Cầu nối liền hai xã Tân An và Tân Hương và được xem là "cửa ngõ" của người dân các xã ra trung tâm huyện Tân Kỳ. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại, phần đông là các em học sinh trường THCS, THPT xã Tân Hương sang xã Tân An để đi học. Ảnh: Xuân Thủy
Hệ thống kết cấu trên cầu đều đã có biểu hiện của sự xuống cấp, đặc biệt, có nhiều đoạn đã bị hư hỏng rất nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Những tấm ván lát cầu bị mục nát, nhiều nẹp sắt cũng bị mất đinh ốc nên bật cong lên phía trên như lưỡi dao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Hồ Phương
Hệ thống kết cấu trên cầu đều đã có biểu hiện xuống cấp, đặc biệt, có nhiều đoạn đã bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Những tấm ván lát cầu bị mục nát, nhiều nẹp sắt cũng bị mất đinh ốc nên bật cong lên phía trên như lưỡi dao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Hồ Phương
Theo quan sát của phóng viên, có hàng trăm đinh ốc, vít sắt cố định trên các tấm gỗ lát mặt cầu An Ngãi đã bị mất tạo ra nhiều lỗ hổng rất lớn. Có nhiều lỗ hổng trên cầu rộng gần 30cm, dài gần 50cm.
Theo quan sát của phóng viên, có hàng trăm đinh ốc, vít sắt cố định trên các tấm gỗ lát mặt cầu An Ngãi đã bị mất tạo ra nhiều lỗ hổng rất lớn. Có nhiều lỗ hổng trên cầu rộng gần 30cm, dài gần 50cm. Ảnh: Xuân Thủy
Hệ thống thành cầu đã bị tách ra, nhiều đoạn mất tác dụng che chắn cho người và phương tiện lưu thông.
Hệ thống thành cầu đã bị tách ra, nhiều đoạn mất tác dụng che chắn cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: Hồ Phương
Những thanh gỗ lớn qua thời gian dài không được tu sửa đã mục nát và sắp sửa rơi ra khỏi thành cầu.
Những thanh gỗ lớn qua thời gian dài không được tu sửa đã mục nát và sắp sửa rơi ra khỏi thành cầu. Ảnh: Xuân Thủy
Anh Trần Đình Đoan (SN 1991) xóm 12 Tân Hương cho biết: “ Nhiều lần đi qua sập bánh xe xuống hố, ván cầu bật ra rung lên lộp khộp, có lần còn bị ngã xe cong luôn cả vành, may mà người không rơi xuống sông”.
Anh Trần Đình Đoan (SN 1991) xóm 12 Tân Hương cho biết: “Nhiều lần đi qua cầu, bánh xe bị sập xuống hố, ván cầu bật ra rung lên lộp khộp, có lần còn bị ngã, xe cong luôn cả vành, may mà người không rơi xuống sông”. Ảnh: Hồ Phương
Ông Cao Tiến Thìn, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, từ ngày đưa vào sử dụng cho đến nay cầu đã qua 3 lần tu sửa, xã làm 2 lần và huyện 1 lần. “Tình trạng xuống cấp này đã có từ 3 đến 4 năm nay. Rất may chưa có thiệt mạng về người, tuy nhiên bị tai nạn trên cầu thì xảy ra nhiều lần rồi” _ ông Thìn nói.
Ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, từ ngày đưa vào sử dụng cho đến nay cầu đã qua 3 lần tu sửa, xã làm 2 lần và huyện 1 lần. Tình trạng xuống cấp này đã có từ 3 đến 4 năm nay. Rất may chưa có thiệt mạng về người, tuy nhiên tai nạn trên cầu thì xảy ra nhiều lần rồi”. Ảnh: Xuân Thủy

Tin mới