Dân thấp thỏm vì đường dây điện trần

(Baonghean.vn) - Từ nhiều năm nay người dân xóm 1, xã Lạng Sơn (Anh Sơn) luôn sống trong thấp thỏm, lo âu vì hệ thống đường dây điện thiếu an toàn tại đây.  Đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến vấn đề an toàn điện tại xóm 1, trong đó năm 2014 có 2 con trâu của người dân trong xóm bị điện giật chết. Với thực trạng như hiện nay không ai biết điều tồi tệ nào có thể xảy ra nhất là trong mùa mưa.

Đường dây điện do người dân xóm 1 tự đóng góp tiền để dựng cột và kéo về gần 20 năm nay đâng xuống cấp nghiêm trọng.
Đường dây điện xóm 1, xã Lạng Sơn dài gần 2km, là đường dây trần do người dân xóm này cùng góp tiền đấu nối, lắp đặt từ năm 1996. Sau gần 20 năm sử dụng, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Có nhiều đoạn cột điện bị gãy đổ người dân phải tự ra nẹp để giữ. Biện pháp tạm thời này đang gây lo sợ cho người dân trong khu vực này.
Đường điện này phục vụ nhu cầu thắp sáng cho 25 hộ dân.  Vì thời gian lắp đặt quá lâu, lại không được đầu tư, nâng cấp nên đường điện trở thành nỗi lo lắng thường trực của người dân. Có nhiều đoạn cột điện bị gãy đổ và đây là biện pháp "gia cố" chủ yếu.
Rất nhiều đoạn người dân xóm 1 dùng sào chống lên tạm bợ.
Cột điện được làm bằng tre nứa có thể gãy đổ bất cứ lúc nào
Tuy nhiên, nhiều điểm càng chống thì việc đường dây điện trần chạm vào cây cối càng nhiều.
Sẽ không ai dám hình dung điều gì sẽ xảy ra với đường điện như thế này trong ngày mưa
Một số điểm cột điện và đường dây bị cây trồng của người dân bao phủ toàn bộ.
Cột điện và đường dây bị cây trồng của người dân bao phủ
Cây gãy bổ đè lên dây điện.
Cây đè lên dây điện.
Có những điểm đường dây trần đang dẫn điện ăn sâu vào thân cây.
Có những điểm đường dây trần đang dẫn điện ăn sâu vào thân cây.
Dây điện chạm vào cây cảnh của một hộ dân ỏ xóm 1 Lạng Sơn.
Dây điện chạm vào cây cảnh của một hộ dân ỏ xóm 1 Lạng Sơn.
Dây điện chùng xuống gần chạm những cây ngô vừa mới trổ của người dân.
Dây điện thõng xuống gần chạm những cây ngô vừa mới trổ.
Một số điểm đã được Điện lực Anh Sơn thay cột đảm bảo hơn.
Đoạn đầu và đoạn cuối của đường dây có vẻ "khá" hơn bởi một số cọc bê tông do Điện lực Anh Sơn lắp đặt.
Đoạn đầu và đoạn cuối của đường dây đã được điện lực sở tại thay bằng dây bọc.
Chỉ có đoạn đầu và đoạn cuối của đường dây được bọc nhựa.
Nhưng dây điện bọc bắc trên cột chưa đảm bảo an toàn.
Và cho dù đã được bọc nhựa thì việc lắp đặt cũng chưa đảm bảo an toàn.
Điện ở xóm này đã được Chi nhánh điện lực Anh Sơn tiếp nhận hơn 5 năm nay, và việc sửa chữa, phát quang đường dây là việc của cơ quan điện lực, thế nhưng sự việc diễn ra mấy tháng nay mà không hề được xử lý.
Trong khi đó hệ thống điện của xóm 1 đã được Chi nhánh điện lực Anh Sơn tiếp nhận hơn 5 năm nay. Tuy nhiên việc đầu tư cải tạo và đảm bảo an toàn điện vẫn chưa được thực hiện.

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới