Đang bán nước mía, nam thanh niên bị chém đứt lìa tay

(Baonghean.vn) - Ngày 8/12, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, truy tìm nghi phạm chém một nam thanh niên nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 phút chiều 7/12, anh Trần Văn Vương (SN 1994), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn cùng với mẹ và anh trai đang bán mía trên địa bàn xã Nam Giang, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy đến tấn công anh Vương.

1
Anh Vương đang điều trị tại bệnh viện do bị một nhóm thanh niên chém vào chiều 7/12

Thấy em trai bị đánh, anh Trần Văn Vỹ (anh trai anh Vương) đang chặt mía gần đó cầm một con dao chạy lại can ngăn, nhóm thanh niên thấy vậy lên xe bỏ chạy.

Khoảnh 17h chiều cùng ngày, nhóm thanh niên quay trở lại, mang theo kiếm dài hơn 1m lao vào đánh đập, chém gục anh Vương tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường.

Anh Vương được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên do vết thương quá nặng.

Theo các bác sĩ điều trị, anh Vương bị 3 vết thương, cánh tay trái bị chém gần đứt lìa, một vết chém sâu đứt hết dây thần kinh liên sườn và một vết thương sâu ở phần lưng. Sau ca phẫu thuật, anh Vương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Nhận được thông tin, công an xã Nam Giang và công an huyện Nam Đàn khẩn trương lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc./.

Nam Phúc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới