Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 24/12, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2018, Đảng bộ kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đảng ủy Khối đã mở 4 lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 5 lớp đối tượng Đảng, 4 lớp đảng viên mới...

Các tổ chức cơ sở Đảng được UBND tỉnh phân công giúp đỡ 57 xã, bản nghèo miền Tây đã hỗ trợ số tiền và hiện vật trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong công tác tổ chức, cán bộ, các đơn vị đã xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có 25 đơn vị đã được thẩm định Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy công chức, viên chức. Có 17 đơn vị đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy công chức, viên chức tại đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên trao giấy khen cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Quốc Đạt
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho 13 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ảnh: Quốc Đạt
Trong năm, Cấp ủy hai cấp giám sát 38 tổ chức đảng, 301 đảng viên. Ủy ban kiểm tra cấp ủy hai cấp kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng, 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

Hội nghị cũng đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, cũng như góp ý xây dựng một số nội dung công tác trong năm 2019 phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các cơ quan đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng bộ Khối nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2019: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục gắn với các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm như: 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người; 70 năm ngày ra đời bài báo “Dân Vận”; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối. Quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 (khóa XII); Chỉ đạo, tổ chức hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Tuyên giáo. Ảnh: Quốc Đạt
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Tuyên giáo. Ảnh: Quốc Đạt
Tại hội nghị đã thông qua kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng với 13 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 48 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 đơn vị mới thành lập không xếp loại).

Hội nghị đã khen thưởng 6 tập thể đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Khen thưởng 21 đơn vị có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Tin mới