Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Baonghean.vn) – Sáng 1/10, tại TP Vinh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (3/10/1996 -2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Viết Thanh - Bí thư thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Võ Viết Thanh – Bí thư Thành ủy Vinh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh và tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng cán bộ, đảng viên các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự buỗi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 3/10/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 223/QĐ –TU về việc thành lập Đảng bộ các doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An, trên cơ sở tiếp nhận 108 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy Vinh, Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh với 4.600 đảng viên.

Từ năm 2000 - 2010, các doanh nghiệp Nhà nước bước vào cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phù hợp với các loại hình doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, ngày 14/11/2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quyết định số 240 “Đổi tên Đảng bộ các doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An thành Đảng bộ các doanh nghiệp Nghệ An”.

Nhìn lại 20 năm, với sự quyết tâm, đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, hầu hết các doanh nghiệp giữ vững ổn định và tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.

Hàng năm, tốc độ tăng trưởng đạt từ 12 -13%, nộp ngân sách tăng 15 -16% và chiếm từ 20 -25% tổng thu của tỉnh, thu nhập của người lao động tăng 16 -18%. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối thường xuyên quan tâm và đi đầu đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Chỉ tiêu, kế hoạch về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đề ra hàng năm, từng nhiệm kỳ của Đảng bộ đều đạt và vượt. Đến nay, toàn Đảng bộ có 131 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 5.150 đảng viên.

Đảng ủy Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.
Đảng ủy Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Đảng bộ thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, triển khai, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn; thực hiện phương châm: “Hướng về doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ công nhân và  người lao động cả về số lượng và chất lượng; xây dựng đội ngũ doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, mang bản sắc xứ Nghệ; tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Thái Khắc Thư trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ.
Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong suốt 20 năm qua.

Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu không ngừng để xây dựng nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Bắc Trung bộ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, hội nhập tốt với kinh tế khu vực và thế giới theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị Đảng bộ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng đội ngũ doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp có tâm, có tầm, có kiến thức sâu về kinh tế quốc tế; có đủ phẩm chất, năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp; có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn lao động có tay nghề cao; quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An với nội dung: “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 20 năm xây dựng đổi mới, hội nhập và phát triển (1996 -2016)”.

Thành Duy – Phan Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới