Đảng bộ thành phố Vinh: Học tập Bác thường xuyên và tự giác

(Baonghean) - Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, Đảng bộ thành phố Vinh có đến 100 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 47 đảng bộ, 53 chi bộ cơ sở và 719 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 23.280 đảng viên. Đảng bộ thành phố cũng là đơn vị có số đầu mối tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên nhiều nhất so với các huyện, thị ở Nghệ An.
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Những đặc điểm này tạo ra thuận lợi lớn cho đô thị trung tâm Bắc miền Trung trong việc triển khai các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng tạo ra khó khăn, áp lực lớn cho lãnh đạo thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy, đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành ủy Vinh cho thấy những chuyển động mạnh mẽ trong đời sống chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó cũng có không ít cán bộ chủ chốt cơ sở phải nhận các hình thức kỷ luật vì vi phạm các nguyên tắc của Đảng.

Nữ Trung tá Đội trưởng gương mẫu

Công an thành phố được Thành ủy Vinh đánh giá là đơn vị điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) lại là một trong những đơn vị tiêu biểu của Công an thành phố Vinh.

bna_Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hoa - Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH - Công an TP Vinh hướng dẫn người dân xử lý các thủ tục hành chính
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hoa - Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an TP.Vinh hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính. Ảnh: Đào Tuấn

Đến Công an thành phố Vinh, chúng tôi được lãnh đạo đơn vị gợi ý đến tìm hiểu tại Đội CSQLHC về TTXH. Và điều khá bất ngờ là tại đây tôi được gặp nữ Trung tá - Đội trưởng duy nhất của lực lượng công an thành phố. Điều dễ nhận thấy ở nữ Đội trưởng này là nụ cười cởi mở, thân thiện. Chị cho biết để giải tỏa áp lực của nhiệm vụ đặc thù thì phải tìm niềm vui trong công việc. Nói điều này bởi lẽ, mỗi ngày bình quân Đội CSQLHC về TTXH phải tiếp nhận và xử lý hơn 400 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính.

Vượt qua khó khăn, chị đã chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị triển khai, lắp đặt phần mềm quản lý cư trú tại Trung tâm giao dịch một cửa. Nhờ hệ thống này, việc giải quyết các thủ tục hành chính đã rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 7 ngày và sắp tới chỉ còn 3 ngày. Điều này đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký cư trú, đăng ký hoạt động của các ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra và quản lý các hoạt động lưu trú,  khí đốt hóa lỏng…

"Ngày thứ Bảy vì dân" của Đội CSQLHC về TTXH - Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn
"Ngày thứ Bảy vì dân" của Đội CSQLHC về TTXH - Công an thành phố Vinh. Ảnh: Đào Tuấn

Đặc biệt, Đội CSQLHC về TTXH còn là đơn vị tiêu biểu của Công an thành phố Vinh trong thực hiện chương trình “Ngày thứ Bảy vì dân” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, các cán bộ, chiến sỹ Đội CSQLHC về TTXH đã hy sinh ngày nghỉ thứ Bảy để trực tiếp đến các cụm dân cư hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký cư trú, cấp sổ hộ khẩu và tiến hành lăn tay cấp Giấy chứng minh nhân dân.

Trong năm 2017,  các cán bộ, chiến sỹ CSQLHC về TTXH đã bố trí cán bộ xuống phường, xã, cơ sở y tế làm thủ tục cấp Giấy chứng minh nhân dân miễn phí cho 1.346 trường hợp, lăn tay tại nhà cho 120 trường hợp là người cao tuổi, già yếu, neo đơn. Và từ đầu năm 2018 đến nay cán bộ Đội CSQLHC về TTXH đã tiến hành làm thủ tục và cấp Giấy chứng minh nhân dân miễn phí cho gần 1.000 người.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hoa còn cho biết, đội có 36 đồng chí nhưng có đến 27 đồng chí là nữ, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường, các chị em luôn thể hiện sự tận tụy, sáng tạo trong công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. “Để thực hiện nhiệm vụ, chị em cũng phải trực ca, làm đêm, phải hy sinh ngày nghỉ của mình, trong khi không có chế độ gì nhưng chúng tôi động viên và bảo nhau: đã là người công an, nhận một chút thiệt thòi về mình cũng là điều nên làm” - Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hoa chia sẻ.

Những cách làm thiết thực

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh là một trong những đơn vị điển hình ở  thành phố Vinh về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đinh Nguyệt
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh là một trong những đơn vị điển hình ở thành phố Vinh về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở Đảng bộ thành phố đã hình thành và phát triển nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay về học tập và làm theo Bác. Phong trào Ngày Chủ nhật xanh được thành phố triển khai thường xuyên vào ngày Chủ nhật đầu tiên hàng tháng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó đã tạo ra những ngõ phố phong quang, xanh - sạch - đẹp.

Xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện như: “Bát cháo tình thương”, “Nồi cơm nhân ái”, “Suất cơm tình thương”… dành cho người nghèo ở các bệnh viện. Phong trào "Nuôi lợn tiết kiệm” của Hội LHPN thành phố đã thu được số tiền gần 850 triệu đồng, hỗ trợ và xây mới 22 mái ấm tình thương, trao 71 suất học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn., 16 sổ tiết kiệm cho mẹ liệt sỹ, phụ nữ đơn thân, 227 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên nghèo…

Hội viên Hội Nông dân thành phố đã đóng góp gần 7,2 tỷ đồng, hơn 8.000 ngày công, đào đắp hơn 6.6003 đất, cát, hiến gần 1.700m2 đất ruộng, hơn 400m2 đất vườn, phá dỡ 260m tường rào, tham gia xây dựng và sửa chữa 3 km kênh mương, 64 km đường giao thông khối xóm… để thực hiện chương trình nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An học tập Bác bằng việc thành lập ngân hàng máu sống để cứu bệnh nhi. Ảnh: Thành Chung
Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An học tập Bác bằng việc thành lập ngân hàng máu sống để cứu bệnh nhi. Ảnh: Thành Chung
Ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo Bác bằng việc thành lập Ngân hàng máu sống, năm 2017 các cán bộ y,  bác sỹ, đoàn viên bệnh viện đã hiến 71 đơn vị máu cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi.

Ở phường Đội Cung, nhân dân khối 1 tự nguyện xây dựng “Hộp từ thiện nhân đạo” đặt tại các hộ dân suốt 9 năm qua, số tiền thu được trên 100 triệu đồng nhằm giúp đỡ các trường hợp khó khăn trên địa bàn…

Các giải pháp trọng tâm

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Thành ủy Vinh xác định một số nội dung trọng tâm nhằm đột phá, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác tư tưởng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung như: Giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; Xây dựng hình ảnh đảng viên, cán bộ công chức, viên chức thành phố Vinh mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, đổi mới phong cách, tác phong, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, đối thoại với nhân dân; Tiếp tục duy trì, xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, cấp ủy các cấp của thành phố đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 thành nội dung trọng tâm trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế -  văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020…

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết, với đặc điểm có nhiều tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và lực lượng đảng viên đông đảo nhất tỉnh, thành phố Vinh đồng thời cũng là địa bàn trọng tâm, trọng điểm về tăng trưởng kinh tế của Nghệ An. Chính vì vậy mọi nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng đều được toàn bộ hệ thống chính trị thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV, Bí Thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Lam Hà (TL)
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Lam Hà

Theo đó, việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) của Đảng, Thành ủy Vinh đã nghiêm khắc xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Thông qua công tác kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Vinh đã tiến hành kỷ luật Đảng và chính quyền đối với hơn 20 đồng chí, trong đó khai trừ khỏi Đảng 4 đồng chí vì vi phạm những nguyên tắc của Đảng. Điều này vừa có sức giáo dục, răn đe vừa tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong công tác chính trị - tư tưởng của Đảng bộ thành phố.

Với những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Vinh tiếp tục xác định: đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và với mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Vinh trong những năm tiếp theo.

Tin mới